+Aa-
    Zalo

    Cảnh sát nổ súng khống chế 'ma men' hỗn chiến ở Sài Gòn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, Long cầm cây sắt dài tấn công lại. Trước tình huống ấy, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng.

    (ĐSPL) - Bị Cảnh sát hình sự đặc nhiệm truy đuổi, Long cầm cây sắt dài tấn công lại. Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng buộc phải nổ súng.

    Theo báo Thanh niên, ngày 14/11, Cơ quan CSĐT, Công an Q.3 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Lý Đại Long (28 tuổi, ngụ quận 10) và một số đồng phạm để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

    Long được xác định là người liên quan đến vụ đánh nhau tại một quán nhậu trên đường Cách Mạng Tháng Tám, P.10, Q.3 

    Công an buộc phải nổ súng để khống chế "ma men" gây hấn - Ảnh minh họa

    Báo Công an TP. HCM thông tin, trước đó, 4h15 ngày 11/11, Long đi cùng nhóm bạn đến quán nhậu bên đường Cách Mạng Tháng Tám, (phường 10, quận 3). Tại đây, nhóm của Long xảy ra mâu thuẫn với nhóm Phạm Thành Lực (34 tuổi, ngụ quận 10).

    Sẵn có hơi men, hai nhóm dùng vỏ bia, ly chén lao vào đánh nhau. Long lấy một thanh sắt đánh Lực bất tỉnh.

    Khi tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 tới giải quyết, can ngăn, Long hung hãn chống cự, tìm cách bỏ chạy. Cảnh sát nổ 3 phát súng chỉ thiên nhưng nghi phạm không khiếp sợ mà còn chạy vào một công trình xây dựng gần đó, lấy một thanh sắt quay lại định tấn công lực lượng thực thi nhiệm vụ.

    Trước thái độ côn đồ, tổ công tác buộc phải bắn vào bắp tay Long để khống chế, bắt giữ.

    Công an quận 3 cùng người dân đã đưa Lực đi bệnh viện cấp cứu, băng bó vết thương cho Long.

    Điều 257 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) Tội chống người thi hành công vụ được quy định như sau: 

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

    A) Có tổ chức;

    B) Phạm tội nhiều lần; 

    C) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

    D) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    Đ) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    HẠNH VŨ (Tổng hợp)

    Xem thêm video tại đây:

    [mecloud]kUpw3jrnAQ[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/canh-sat-no-sung-khong-che-ma-men-hon-chien-o-sai-gon-a170333.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.