+Aa-
    Zalo

    CEO CHARME PERFUME NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG HẠNH PHÚC GÓP SỨC TRONG CÁC CHƯƠNG TRÌNH NHÂN ÁI

    (ĐS&PL) - Một sự kết hợp hoàn hảo giữa nhan sắc, trí tuệ cùng lòng nhân ái. Không chỉ thành công trong kinh doanh, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ để có được thành công, doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hường - CEO Charme Perfume còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện và an sinh xã hội, đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

    cf2c960e e4c1 427d b303 4b7db0f4ff6f
    CEO Nguyễn Thị Thu Hường - Thạc Sỹ Kinh Tế.

    CEO Nguyễn Thị Thu Hường – Bình tĩnh trước những khó khăn

    Với CEO Nguyễn Thị Thu Hường, thành công của ngày hôm nay chính là những vinh quang sau quá trình nỗ lực bền bỉ không ngừng. Thành công chỉ mỉm cười với những ai lao động bằng tất cả sự nhiệt thành, nhiệt tâm, say mê và không ngại khó khăn.

    Nhắc đến hương thơm không ai là không biết đến Charme Perfume và CEO Nguyễn Thị Thu Hường. Câu chuyện làm giàu tạo dựng thương hiệu Việt chất lượng cao của chị luôn là bài học cho nhiều người trẻ, nhất là những ai vốn có cuộc sống nhiều khó khăn chồng chất.

    Tốt nghiệp xuất sắc và trở thành thạc sĩ Đại học Kinh tế TP.HCM chuyên ngành quản trị kinh doanh. Với “máu” kinh doanh có sẵn trong mình, CEO Thu Hường đãbắt tay vào công việc kinh doanh ngành nước hoa. Tuy nhiên, không phải kinh doanh là sẽ thành công. Nữ doanh nhân cũng đã gặp phải không ít khó khăn trong giai đoạn đầu khởi nghiệp.

    Khi quyết định tạo dựng thương hiệu nước hoa, CEOThu Hường đã nhiều năm kinh doanh các dòng nước hoa hàng nhập khẩu, hiểu được mong muốn của khách hàng có mùi hương sang trọng, ấn tượng, hương thơm phong cách Châu Âu nhưng gía cả phải phù hợp với người Việt, CEO đã cất công sang Pháp tìm kiếmvà hợp tác thành công với những nhà điều chế giỏi(Trong đó có Nhà điều chế David Marruitte người tạo ra dòng Hermes Terre, Dior Doilve Vita…,nhà điều chế Lucas SieuZac với dòng Dior Jadore,….) và các nhà điều chế khác đều có kinh nghiệm trên làng nước hoa thế giới. Nữ doanh nhân đã thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ và nêu yêu cầu với các nhà điều chế tạo ra các công thức phù hợp với thị trường Việt Nam bằng kinh nghiệm phân phối nước hoa lâu năm của mình, thực hiện xây nhà máy, nhập dây chuyền về để sản xuất theo các công thức chuẩn Châu Âu. Qua đó mang tới khách hàng những dòng nước hoa cao cấp, mùi hương được yêu thích với giá cả chỉ bằng 1/10 các thương hiệu trên thế giới nhưng chất lượng nguyên liệu và công thức gần như tương đồng.

    Những năm tháng đầu tiên, tuy chất lượng về nước hoa đã có, việc chuyển giao công nghệ sản xuất đã có, công ty vẫn gặp rất nhiều khó khăn, từ chai lọ, vòi xịt nhập khẩu về liên tục bị lỗi, công ty phải thu hồi đổi trả 100% cho khách hàng, thiệt hại rất nhiều chi phí gần như không trụ nổi. Nhưng sau đó, với tất cả niềm đam mê và miệt mài tìm kiếm từ các nước, Charme đã chuẩn hoá, đầu tư vào về chai lọ, đổ khuôn từng nắp chai, chai và vòi xịt nước hoa, đầu tư bộ khuôn chai trị giá hàng triệu USD năm 2021-2022, mang tới sự một chai nước hoa hoàn hảo cho khách hàng.

    Nhờ sự kiên trì và vốn kiến thức sẵn có cùng sự nhạy bén với thị trường, nữ doanh nhân đã sớm gặt hái những thành công nhất định.

    9faaa2d8 8352 4808 bcdc 9045caa31635
    CEO Nguyễn Thị Thu Hường gặp gỡ các nhà điều chế nước hoa trong chuyến công tác tại Pháp

    Được thành lập từ năm 2016, Charme Perfume chính là đứa con tinh thần mà Ceo Thu Hường đã ấp ủ, phát triển bằng tất cả những khát khao đam mê, can đảm và những cố gắng không ngừng. Sau gần 7 năm hoạt động, Charme Perfume hiện đã có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường nước hoa, là địa chỉ mua sắm nước hoa, mỹ phẩm rất được yêu thích của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

    Vị CEO say mê lan truyền ngọn lửa nhân ái

    Có lẽ chính vì trải qua thời điểm khởi nghiệp kinh doanh nhiều khó khăn và cố gắng vượt qua. Hơn ai hết, CEO Thu Hường đồng cảm với nhiều người có hoàn cảnh như mình và đã hết lòng giúp đỡ họ. Không chỉ kinh doanh hiệu quả, nữ CEO còn có nhiều đóng góp tích cực cho các chương trình thiện nguyện, các chương trình an sinh xã hội. Cụ thể, Charme Perfume do bà điều hành đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người có được thành công.

    Không chỉ là doanh nhân với bề dày kinh nghiệm, CEO Thu Hường còn là một người truyền cảm hứng. CEO Thu Hường chấp nhận hy sinh thời gian, tiền bạc để đi khắp đất nước truyền lửa khởi nghiệp và vươn lên. 7 năm thành lập Charme Perfume, hàng ngàn chương trình đào tạo, hội thảo do bà tổ chức với mục tiêu truyền lại kinh nghiệm kinh doanh, kiến thức giúp mọi người sống hạnh phúc hơn.

    6ffdcc7e a732 443a be36 cd91b23011aa
    CEO Thu Hường chung tay hướng về miền trung

    Bên cạnh đó, nữ CEO cũng thường xuyên và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Kể đến như Giải bóng đá từ thiện Charme Cup kêu gọi tấm lòng vàng của hệ thống dành tặng các món quà cho trẻ em mắc bệnh ung thư vào năm 2018. Nữ CEO cùng chồng thường xuyên đến với các vùng sâu, vùng xa, các khu vực bị ảnh hưởng thiên tai bão lu. Trong đợt dịch Covid năm 2020 - 2021, CEO cũng đồng hành cùng các thành viên Charme Perfume trao tặng các vật dụng nhu yếu phẩm và các chai nước rửa tay cho hai bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt Đới. Bà cũng thường xuyên xuất hiện trong các buổi trao tặng các phần quà, các suất học bổng tới các trường học, em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi cũng như tặng quà cho hàng ngàn gia đình chính sách, gặp khó khăn vào các dịp lễ tết hàng năm.

    Và cuối năm 2022, Bà vinh dự đồng hành cùng phần thi Người đẹp Nhân Ái – HHVN 2022. Bà cũng kỳ vọng không chỉ ở Người đẹp nhân ái hay Top 3 HHVN 2022, mà còn là tất cả các bạn thí sinh của cuộc thi đều sẽ tiếp tục lan tỏa những thông điệp truyền cảm hứng mà mình đã thực hiện trong suốt hành trình diễn ra cuộc thi.

    36379eaf 2f02 4e30 a202 61d83bbc9104
    CEO Nguyễn Thị Thu Hường trao tặng 200.000.000 đồng đến quỹ từ thiện nhân ái giúp trẻ em khó khăn

    Dù có địa vị, tiền tài nhưng CEO Thu Hường vẫn không ngừng học hỏi hàng ngày để khẳng định bản thân cũng như mang lại cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ chất lượng hoàn hảo nhất. Có một câu nói mà nữ CEO rất tâm đắc: “Cuộc sống rất ngắn ngủi, hãy luôn làm những việc có ý nghĩa” - Từ sự nỗ lực của bản thân, với khát vọng sống cao đẹp, nỗ lực không giới hạn, góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, CEO Thu Hường đã chạm tới nhiều cuộc đời, gửi tới hàng triệu người một thông điệp sâu sắc về bản lĩnh doanh nhân, khí chất của người phụ nữ hiện đại, luôn lạc quan, tin yêu cuộc sống, khát khao yêu thương, giàu lòng nhân ái và luôn tỏa sáng. Chính phương châm sống và làm việc đó đã định hướng cho bà trong hiện tại và tương lai sẽ còn làm được nhiều điều thiết thực hơn nữa để giúp xã hội và cộng đồng ngày một tốt đẹp hơn.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ceo-charme-perfume-nguyen-thi-thu-huong-hanh-phuc-gop-suc-trong-cac-chuong-trinh-nhan-ai-a566540.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.