+Aa-
    Zalo

    Cháy chung cư 24 tầng ở London: Số người chết tăng lên 12

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cảnh sát London, Anh xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư 24 tầng Grenfell hôm ngày 14/6 là 12, và có thể tiếp tục tăng thêm.


    Cảnh sát London, Anh xác nhận số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại chung cư 24 tầng Grenfell hôm ngày 14/6 là 12, và có thể tiếp tục tăng thêm.

    Hình ảnh tòa tháp chung cư Grenfell sau khi lực lượng cứu hộ dập tắt được vụ hỏa hoạn kinh hoàng - Ảnh: Getty.

    Theo Reuters, con số người thiệt mạng trên đã tăng gấp đôi so với thông tin trước đó là 6. Lực lượng cứu hộ cũng đã đưa được thi thể nạn nhân đầu tiên ra khỏi toà tháp Grenfell. Bên cạnh đó, hơn 74 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện, trong đó 18 người trong tình trạng nguy kịch.

    Vụ hỏa hoạn kinh hoàng diễn ra vào khoảng 1h sáng hôm 14/6 (theo giờ địa phương), hơn 600 cư dân toà tháp Grenfell đã thoát nạn. Tuy nhiên vẫn còn hàng chục người mất tích, bao gồm cả trẻ em và người già, do số người thiệt mạng được cho là sẽ còn tăng cao.

    Sở cảnh sát London cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ lên đến "trên 50".

    Ngọn lửa đã lan khắp toà tháp cao tầng chỉ trong vòng 15 phút sau khi một chiếc tủ lạnh phát nổ. Đây có thể trở thành một trong những vụ hỏa hoạn tồi tệ nhất trong lịch sử nước Anh do các cơ quan chức năng lo ngại không có một người nào sống tại 3 tầng trên cùng của toà nhà còn sống.

    Một sĩ quan thuộc Sở cảnh sát London tiết lộ: "Chúng tôi đang có một danh sách những người mất tích. Có thể có hơn 50 người (thiệt mạng), hay hàng trăm người".

    Dany Cotton, người đứng đầu lực lượng cứu hỏa London tuyên bố, gần 30 năm trong nghề, cô chưa từng nhìn thấy một vụ hỏa hoạn nào giống như này.

    200 lính cứu hoả cùng với 40 chiếc xe chữa cháy đã chiến đấu suốt 12 giờ mới dập tắt được hoàn toàn đám cháy kinh hoàng tại toà nhà mà các cư dân sau. Họ cũng tố rằng toàn bộ hệ thống báo cháy và bình chữa cháy đều không hoạt động, trong khi cầu thang bộ duy nhất dùng làm đường thoát hiểm thì lại bị chặn.

    Chuyên gia kiến trúc nhận định, vụ cháy tại tòa chung cư Grenfell lan nhanh bất thường có thể là do vật liệu chống nước phủ ngoài tòa nhà.

    (Theo Independent/Reuters)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chay-chung-cu-24-tang-o-london-so-nguoi-chet-tang-len-12-a193338.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan