+Aa-
    Zalo

    Chiếc nón lá trở thành logo Năm Du lịch Quốc gia 2015

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức công bố logo Năm Du lịch Quốc gia 2015 là hình ảnh chiếc nón lá quen thuộc của người Việt Nam và Thành nhà Hồ.

    (ĐSPL) - UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức công bố logo Năm Du lịch Quốc gia 2015 là hình ảnh chiếc nón lá quen thuộc của người Việt Nam và Thành nhà Hồ.

    Logo này là tác phẩm giành giải nhất tại cuộc thi “Sáng tác logo Năm Du lịch Quốc gia 2015” của tác giả Nguyễn Ngọc Huy Mẫn. Cuộc thi được UBND và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phát động từ tháng 6/2014 nhằm lựa chọn ra mẫu sáng tác tiêu biểu, hoàn thiện nhất, hội tụ đầy đủ các tiêu chí nghệ thuật để làm logo chính thức cho Năm Du lịch Quốc gia 2015 – Thanh Hóa.

    Với chủ đề “Kết nối các di sản thế giới”, tác phẩm được thiết kế với hình ảnh 8 chiếc nón lá kết nối thành một bố cục vững chắc tượng trưng 8 di sản vật thể thế giới tại Việt Nam được UNESCO công nhận (hai di sản thiên nhiên, năm di sản văn hóa và một di sản hỗn hợp).

    Chiếc nón lá trở thành logo Năm Du lịch Quốc gia 2015

    Biểu tượng trung tâm của logo là Thành nhà Hồ, thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa), một trong năm di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam. Cách bố trí này tạo điểm nhấn cho tổng thể bố cục, với mong muốn gửi đến bạn bè trong và ngoài nước thông điệp về “Năm du lịch quốc gia - Kết nối các di sản thế giới”.

    Về màu sắc, logo được thể hiện bằng nhiều màu khác nhau, lấy cảm hứng từ sự giàu có về văn hóa và thiên nhiên, niềm tự hào của người dân địa phương với môi trường và điều kiện tài nguyên thiên nhiên phong phú ban tặng cho Thanh Hóa. Sự bổ trợ nhau giữa các gam màu cũng tạo nên bố cục hài hòa cho tác phẩm.

    Với thông điệp "Kết nối các Di sản Thế giới", Năm Du lịch Quốc gia 2015 là cơ hội giới thiệu và quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc; mở rộng mối quan hệ hợp tác hữu nghị, hội nhập và phát triển, nâng cao vị thế hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng đến với bạn bè quốc tế.

    Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2015 sẽ được tổ chức vào ngày 14/3/2015 tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Các hoạt động và sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao sẽ diễn ra trong suốt năm 2015 ở hầu hết các địa phương, trong đó 5 hoạt động do tỉnh Thanh Hóa chủ trì tổ chức. Ngoài ra, nhiều hoạt động hưởng ứng khác cũng sẽ diễn ra trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai, Lâm Đồng và TP. Hồ Chí Minh.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiec-non-la-tro-thanh-logo-nam-du-lich-quoc-gia-2015-a78675.html
    Khu du lịch Đại Nam đìu hiu mở cửa đầu năm

    Khu du lịch Đại Nam đìu hiu mở cửa đầu năm

    (ĐSPL) – Sau tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng về việc sẽ đóng của khu du lịch Đại Nam đến ngày 31/12/2014, vào sáng ngày 1/1/2015 khu du lịch này chính thức mở cửa trở lại, nhưng số lượng khách tới đây tham quan rất vắng vẻ.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Khu du lịch Đại Nam đìu hiu mở cửa đầu năm

    Khu du lịch Đại Nam đìu hiu mở cửa đầu năm

    (ĐSPL) – Sau tuyên bố của ông Huỳnh Uy Dũng về việc sẽ đóng của khu du lịch Đại Nam đến ngày 31/12/2014, vào sáng ngày 1/1/2015 khu du lịch này chính thức mở cửa trở lại, nhưng số lượng khách tới đây tham quan rất vắng vẻ.