+Aa-
    Zalo

    Chiếc xe máy đắt nhất thế giới làm từ hàng trăm kilogam vàng

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Chiếc xe máy đắt nhất thế giới này được làm từ vàng và trị giá hơn 1 triệu USD. Hộp số chính của chiếc xe máy đắt nhất thế giới làm từ 320kg vàng.

    Chiếc xe máy đắt nhất thế giới này được làm từ vàng và trị giá hơn 1 triệu USD. Hộp số chính của chiếc xe máy đắt nhất thế giới làm từ 320kg vàng.

    Một nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ tên Tarhan Telli, người điều hành TT Custom Choppers, đã chế tạo chiếc xe máy đắt nhất trên thế giới chi phí 1 triệu USD và nó được làm bằng vàng.

    Chiếc xe máy làm từ hàng trăm kilogam vàng đắt nhất thế giới
    Nhà thiết kế Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tạo chiếc xe máy đắt nhất trên thế giới chi phí một triệu đô la và nó được làm bằng vàng.

    Chiếc xe này trị giá 649.169 bảng Anh. Trông vẻ ngoài của chiếc xe giống như chúng đã nằm ở dưới nước trong một vài thập kỷ.

    Chiếc mô tô mang kiểu dáng cổ điển được trang bị động cơ 1.801cc RevTech V-Twin, 125 mã lực, hộp số 6 cấp và trọng lượng khoảng 320kg. Nhìn phía ngoài chiếc mô tô như một tác phẩm điêu khắc được chạm trổ tinh vi các hình ảnh nữ ác quỷ Medusa trên bình xăng, thần Hermes bên cạnh động cơ, và một con rắn ở chắn bùn trước.

    Chiếc xe máy làm từ hàng trăm kilogam vàng đắt nhất thế giới
    Chiếc xe này trị giá 649.169 bảng Anh.

    Chiếc xe đã đưa vào trong cuốn sách kỷ lục Guinness cho chiếc xe đắt tiền nhất từng được chế tạo trên thế giới.

    Chiếc xe máy làm từ hàng trăm kilogam vàng đắt nhất thế giới
    Trông vẻ ngoài của chiếc xe giống như chúng đã nằm ở dưới nước trong một vài thập kỷ.
    Chiếc xe máy làm từ hàng trăm kilogam vàng đắt nhất thế giới

    Chiếc xe máy làm từ hàng trăm kilogam vàng đắt nhất thế giới
    Chiếc xe đã đưa vào trong cuốn sách kỷ lục Guinness cho chiếc xe đắt tiền nhất từng được chế tạo trên thế giới.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiec-xe-may-dat-nhat-the-gioi-lam-tu-hang-tram-kilogam-vang-a42692.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Việt Nam -

    Việt Nam - "công xưởng xe máy" mới của thế giới?

    Thị trường Việt Nam chỉ tiêu thụ khoảng 3 triệu xe/năm, trong khi hiện nay, công suất sản xuất của 5 liên doanh lớn là Honda, Yamaha, SYM, Suzuki, Piaggio đã đạt 4 triệu chiếc. Tình trạng công suất "quá dư thừa" buộc các hãng phải đẩy mạnh xuất khẩu và biến Việt Nam trở thành "công xưởng sản xuất xe máy" trong nay mai.