+Aa-
    Zalo

    Chiêm ngưỡng toà nhà 'siêu mỏng' cao 404 m sắp xuất hiện ở Nga

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nga đã thông qua dự án xây dựng một tòa nhà “siêu sao” với độ cao 404m, trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố.

    Nga đã thông qua dự án xây dựng một tòa nhà “siêu mỏng” với độ cao 404m, trở thành tòa nhà chọc trời cao nhất thành phố Moscow.

    [presscloud]4296[/presscloud]

    “Chúng tôi đang trong giai đoạn thiết kế, dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2018. Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm 2019”, kiến trúc sư Sergey Skuratov trả lời CNN. 

    Dự kiến hoàn thành vào năm 2024, tòa nhà chọc trời này sẽ vượt qua tòa nhà cao nhất hiện nay của Moscow, Tháp Liên bang (373m).

    Thiết kế gồm hai khối chính với các lát cắt ngang, 12 tầng đầu tiên được thiết kế với một trung tâm thương mại, một không gian văn phòng và các cơ sở thương mại khác, với diện tích sàn là 32m2.

    Phía trên là khu dân cư, với độ cao 104 tầng, có đài quan sát và một sân bay trực thăng.  

    Với độ cao 404 m, đây sẽ là tòa nhà cao nhất Moscow, Nga. Ảnh: CNN

    "Tòa nhà có kết cấu hình thang với độ rộng 30 m, lát cắt nghiêng về một phía và đối diện với sông Moskva, Nga", kiến trúc sư Skuratov chia sẻ với CNN.

    Sau khi hoàn thành, tòa tháp Moscow sẽ trở thành tòa nhà cao thứ hai của châu Âu, với không gian sử dụng là cao nhất (399 m) so với trung tâm Lakhta.

    Kiều Trang(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chiem-nguong-toa-nha-sieu-mong-cao-404-m-sap-xuat-hien-o-nga-a244044.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan