+Aa-
    Zalo

    Chiêu ngụy trang "tinh vi" của ông trùm đường dây cá độ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Những kẻ cầm đầu đường dây cá độ lớn nhất xứ Thanh không đặt hệ thống máy cá độ tại nhà mà sử dụng các thiết bị di động và hệ thống bảo mật hai lần.

    (ĐSPL) - Những kẻ cầm đầu đường dây cá độ lớn nhất xứ Thanh không đặt hệ thống máy cá độ tại nhà mà sử dụng các thiết bị di động và hệ thống bảo mật hai lần, từ đăng nhập đến giao dịch. Ngoài ra mọi hoạt động để che dậy hành tung được núp dưới vỏ bọc những tay buôn đồ cổ.

    Trả lời trên báo Vnexpress ngày 8/4, đại tá Nguyễn Chí Phương, Trưởng công an TP Thanh Hóa, cho biết đang phối hợp với Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế - PC 46 Công an tỉnh mở rộng điều tra, bóc tách các mắt xích trong đường dây cá độ bóng đá quy mô 1.300 tỷ đồng do Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Thành Trung cầm đầu.

    Nhà chức trách cho hay, đây là đường dây cá độ bóng đá qua mạng có số tiền giao dịch lớn nhất từ trước đến nay ở Thanh Hóa. Số thành viên tham gia lên đến hàng trăm, địa bàn trải rộng gần nửa số huyện thị, thành phố trong tỉnh.

    Nghi can cầm đầu là Nguyễn Thế Hiếu (33 tuổi, ở TP Thanh Hóa) khai, chung tiền cùng Nguyễn Thành Trung (49 tuổi) mua một trang web cá độ với giá 200.000 USD, sau đó chia cho hàng chục người tham gia với hoa hồng 20-50% tiền cá cược.

    Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Vnexpress)

    Theo Tri thức trực tuyến thông tin về thủ đoạn tinh vi của đường dây này, tại ngôi nhà của Nguyễn Thế Hiếu ở phố Đội Cung, TP Thanh Hóa không đặt hệ thống máy cá độ mà sử dụng các thiết bị di động và hệ thống bảo mật hai lần, từ đăng nhập tới giao dịch.

    Riêng Nguyễn Thành Trung, mắt xích quan trọng trong đường dây hành tung rất bí ẩn. Trung ít xuất hiện công khai và thường giao dịch trong thế giới ngầm với vỏ bọc là tay buôn đồ cổ.

    Đường dây đánh bạc này chỉ tổ chức cá độ các trận bóng đá quốc tế. Việc đối chiếu xác định thắng thua, người tham gia chủ yếu liên lạc với nhau qua đàm thoại, nhắn tin điện thoại và mạng Internet. Việc thanh toán tiền chủ yếu bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. 

    Cảnh sát nhận định, những kẻ cầm đầu, đồng thời là người tham gia đánh bạc đều rất am hiểu về công nghệ thông tin và được hỗ trợ của các kẻ thành thạo trong lĩnh vực này.

    Thiếu tá Trịnh Văn Sơn – Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho hay, bản thân những kẻ tham gia luôn có ý thức để bảo vệ chính mình. Các dữ liệu trong điện thoại, máy tính cá nhân của bọn chúng sau khi sử dụng đều xóa sạch dấu vết.

    Theo cơ quan chức năng, không chỉ cảnh giác trong giao dịch cá độ, những kẻ cầm đầu cũng tỏ ra rất manh động với các con nợ. Chúng trang bị súng tự chế để dằn mặt người tham gia cá cược nợ tiền.

    Trước đó, báo Tuổi trẻ đã đưa tin về việc việc, ngày 3/4, nhiều đội nghiệp vụ Công an TP Thanh Hóa đồng loạt ập vào 14 điểm nghi cá độ bóng đá ở địa bàn. Hai nghi can cầm đầu bị bắt giữ là Nguyễn Thế Hiếu và Nguyễn Thành Trung. Ngoài ra, cảnh sát bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự với 11 người có liên quan.

    Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ 20 điện thoại di động, 5 chiếc máy tính xách tay, 2 khẩu súng tự chế, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến việc đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng.

    Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến khi bị công an phát hiện, đường dây đánh bạc này đã giao dịch số tiền lên tới hơn 1.300 tỷ đồng.   

    HÀ THẢO (Tổng hợp)

    Cập nhật các bài viết liên quan tại chuyên mục : An Ninh Hình SựTin báo pháp luật mới
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chieu-nguy-trang-tinh-vi-cua-ong-trum-duong-day-ca-do-a140470.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan