+Aa-
    Zalo

    Chính phủ Mỹ tránh nguy cơ phải đóng cửa vào phút chót

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Hôm 28/4, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm tránh việc đóng cửa Chính phủ vào phút chót.

    Hôm 28/4, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn nhằm tránh việc đóng cửa Chính phủ vào phút chót.

    Dự luật này sẽ cho phép các nghị sỹ Mỹ có thêm 1 tuần để thảo luận về kế hoạch chi tiêu 6 tháng tới, tránh tình trạng đóng cửa Chính phủ, theo báo Hà Nội Mới.

    Dự luật gia hạn này đã được Thượng viện thông qua bằng hình thức bỏ phiếu miệng và không có phiếu phản đối trong khi Hạ viện cũng thông qua với 382 phiếu thuận và 30 phiếu chống. Hiện dự luật đang được gửi tới Tổng thống Donald Trump để ký thành luật, VOV đưa tin.

    Chủ tịch Hạ viện Mỹ Paul Ryan tuyên bố chấp thuận cung cấp thêm ngân sách để Chính phủ hoạt động. Ảnh: Reuters.

    Sau khi được Quốc hội thông qua, dự luật chi tiêu này sẽ được Tổng thống Donald Trump ký thành luật trong ngày cầm quyền thứ 100 tại Nhà Trắng.

    Bất đồng giữa các nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ xung quanh kế hoạch ngân sách trị giá 1.000 tỷ USD trong thời gian còn lại của tài khóa 2017 đã đẩy Chính phủ đứng trước nguy cơ đóng cửa. Nguyên nhân là bởi nếu kế hoạch chi tiêu này không được thông qua trước hạn chót 28/4, Chính phủ sẽ không có đủ nguồn kinh phí để tiếp tục hoạt động.

    Trong các phiên họp tới, Quốc hội Mỹ sẽ tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề gai góc liên quan tới ngân sách, trong đó bao gồm đề xuất của Tổng thống Donald Trump về việc tăng chi tiêu quốc phòng thêm 30 tỷ USD trong năm nay.

    Trước đó, theo Dân Trí, trả lời phỏng vấn Reuters hôm 29/4, Tổng thống Trump nói: “Chúng ta cứ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Nếu phải đóng cửa chính phủ thì sẽ đóng cửa chính phủ”.

    Ông Trump nói rằng, mặc dù đóng cửa chính phủ là điều “rất tiêu cực”, nhưng chính quyền của ông đã sẵn sàng cho kịch bản này nếu cần thiết. Ông cũng đổ lỗi cho đảng Dân chủ khiến chính phủ cận kề nguy cơ đóng cửa.

    Năm 2013, Chính phủ Mỹ từng phải đóng cửa 17 ngày do hai đảng Cộng hòa và Dân chủ không thể tìm được tiếng nói chung trong vấn đề ngân sách. Vào thời điểm đó, hàng trăm nghìn công nhân viên chức đã không đến công sở cho tới khi dự thảo ngân sách được chính thức thông qua.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-my-tranh-nguy-co-phai-dong-cua-vao-phut-chot-a188700.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan