+Aa-
    Zalo

    Chính phủ Nga bị cáo buộc tấn công mạng toàn cầu

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Anh và Mỹ đã cáo buộc chính phủ Nga tấn công mạng toàn cầu, khai thác thông tin mật liên quan đến chính trị, kinh tế.

    Anh và Mỹ đã cáo buộc chính phủ Nga tấn công mạng toàn cầu, khai thác thông tin mật liên quan đến chính trị, kinh tế.

    Ngày 16/4, Washington và London đã cáo buộc Moscow tấn công mạng toàn cầu nhằm khai thác thông tin mật về chính trị của các nước và trục lợi về kinh tế.

    Chính phủ 2 nước nói rằng các hoạt động của Nga liên quan đến việc phát triển phần mềm độc hại trên bộ định tuyến internet và các thiết bị khác. Điều này sẽ là nền tảng cho các cuộc tấn công không gian mạng trong tương lai. 

    Ảnh minh họa: Internet

    Bộ An ninh nội địa Mỹ, FBI và Trung tâm an ninh mạng của Anh cho biết: Các mục tiêu chính của đợt tấn công này là thiết bị mạng của “những tổ chức của chính phủ và tư nhân”.

    Úc cũng nhắc nhở Nga và cáo buộc điện Kremlin ủng hộ tin tặc trong các cuộc tấn công mạng vào hàng trăm công ty của Úc hồi năm ngoái.

    Chuyên viên an ninh mạng của Mỹ Jack Williams nói rằng: "Chưa thể xác định được mục đích của đợt tấn công này nhưng hoạt động này đã diễn ra được một thời gian".

    “Liên lạc cho Nga về điều này gần như là vô nghĩa, trừ khi có một chương trình nghị sự khác”, ông Williams, chủ tịch của Rendition Infosec cho biết.

    NGUYỄN QUỲNH(Theo Washington Post)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chinh-phu-nga-bi-cao-buoc-tan-cong-mang-toan-cau-a226551.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan