+Aa-
    Zalo

    Cho nghỉ việc 3 giám đốc và nguyên giám đốc sở ở Quảng Nam

    (ĐS&PL) - Trong số 4 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo sở ở Quảng Nam nghỉ việc có 3 người xin nghỉ hưu trước tuổi.

    Theo báo VietNamNet, ngày 29/1, theo tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký quyết định phê duyệt bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024. Trong danh sách này có 7 người, gồm 4 người nghỉ hưu trước tuổi, 3 người cho thôi việc ngay.

    cho nghi viec 3 giam doc va nguyen giam doc so o quang nam
    Ông Nguyễn Văn Văn tại thời điểm làm Phó giám đốc Sở Y tế. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Các nhân sự trong danh sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2024 có 1 người là giám đốc sở, 3 người từng giữ chức giám đốc và phó giám đốc các sở.

    Cụ thể, ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trần Thanh Hà, nguyên Giám đốc Sở TN&MT; ông Nguyễn Văn Văn, cựu Phó Giám đốc Sở Y tế nằm trong nhóm nghỉ hưu trước tuổi. Ông Lê Ngọc Tường, cựu Giám đốc Sở Ngoại vụ được cho thôi việc ngay.

    cho nghi viec 3 giam doc va nguyen giam doc so o quang nam 2
    Ông Trần Thanh Hà tại thời điểm làm Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Trước đó, ông Văn và ông Tường bị cách chức, trở thành chuyên viên chính tại các sở này.

    XEM THÊM: Vụ người mẹ sinh viên bỏ rơi con sơ sinh ở gần cây xăng: Diễn biến mất ngờ

    Báo Người Lao Động thông tin têm, tại kỳ họp thứ 33, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khai trừ Đảng đối với các ông Lê Ngọc Tường và ông Nguyễn Văn Văn. Các ông Nguyễn Phú, Trần Thanh Hà bị kỷ luật cảnh cáo.

    Thục Hiền(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-nghi-viec-3-giam-doc-va-nguyen-giam-doc-so-o-quang-nam-a609122.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan