+Aa-
    Zalo

    Cho rằng con bị bạo hành, phụ huynh tát, bắt 3 giáo viên quỳ trước lớp học

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đối tượng Đỗ Thanh Toàn (27 tuổi, TP.Hạ Long) đã tát vào mặt và bắt 3 giáo viên quỳ trước lớp học vì cho rằng họ bạo hành con gái mình.

    Đối tượng Đỗ Thanh Toàn (27 tuổi, TP.Hạ Long) đã tát vào mặt và bắt 3 giáo viên quỳ trước lớp học vì cho rằng họ bạo hành con gái mình.

    Đối tượng Toàn tại cơ quan điều tra. Ảnh:Vnexpress

    Tờ VTC News đưa tin, Công an Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Toàn (sinh năm 1992, trú tại tổ 12, khu 1, phường Cao Xanh) về hành vi làm nhục người khác.

    Trước đó, theo báo Người Lao Động, vào 7h30 ngày 5/10, tại vỉa hè trước cửa lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh thuộc tổ 2, khu 2, phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Đỗ Thanh Toàn đã có hành vi chửi bới, dùng tay tát vào mặt và bắt chị Hà Thị H., chị Ngô Vân K., chị Đặng Thị L., cùng trú tại TP.Hạ Long, là giáo viên lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh, quỳ gối trước cửa lớp học.

    Nguyên nhân xảy ra sự việc trên do đối tượng Đỗ Thanh Toàn cho rằng các cô giáo đã đánh và bạo hành cháu Đỗ A.T., là con gái của Toàn, hiện đang học tại lớp mầm non tư thục Tuổi Thơ Xanh.

    Hiện Công an TP.Hạ Long đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Thanh Toàn tiếp tục xác minh để làm rõ xử lý.

    Thanh Tùng (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cho-rang-con-bi-bao-hanh-phu-huynh-tat-bat-3-giao-vien-quy-truoc-lop-hoc-a297364.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan