+Aa-
    Zalo

    Chồng bàng hoàng phát hiện vợ và 2 con chết đuối dưới ao

    (ĐS&PL) - Gia đình 5 người cùng nhau đi cắt cỏ khu vực ao nước, không may mẹ và 2 con trai bị đuối nước tử vong thương tâm.

    chong bang hoang phat hien vo va 2 con chet duoi cuoi ao dspl 1
    Gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: VTC News 

    Ngày 7/8, UBND xã Yang Trung (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) cho biết đã đến thăm hỏi và chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình ông Ngô Văn Q. (SN 1977, trú thôn 9, xã Yang Trung) có vợ và 2 con trai thiệt mạng do đuối nước.

    Thông tin ban đầu, vào chiều 6/8, ông Q. và vợ là bà L.T.H (SN 1973) cùng 3 con là N.L.A.Đ (SN 2005), N.L.T.T (SN 2008) và N.L.T.Đ (SN 2010) đi cắt cỏ ở khu vực ao nước tại thôn 9 (xã Yang Trung).

    Sau đó, bà H. cùng 2 con là T.Đ và L.L cắt cỏ và bắt ốc ở gần bờ ao. Còn ông Q. và A.Đ cắt cỏ ở khu vực khác.

    Cắt cỏ xong, bố con ông Q. quay lại thì không thấy vợ cùng 2 con đâu. Khi ông Q. lặn xuống ao thì bàng hoàng phát hiện thi thể vợ và 2 con.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng huyện Kông Chro đã tiến hành khám nghiệm hiện trường. Tuy nhiên, không phát hiện dấu hiệu bất thường trên thi thể các nạn nhân.

    Cùng ngày, nhiều ban ngành và chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ 9 triệu đồng; Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kông Chro hỗ trợ 12 triệu đồng.

    Trước đó, ngày 5/8, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

    Theo đó, vào khoảng 16h ngày 5/8, cháu Đ. theo mẹ và ông bà nội ra vườn sản xuất (gia đình có rừng trồng keo, trồng cỏ nuôi bò gần nhà). Do mải làm việc nên khi phát hiện không thấy cháu đâu, mọi người mới chạy đi tìm.

    Nghi ngờ cháu bị sẩy chân dưới ao nước trong vườn nên mọi người xuống tìm thì phát hiện cháu Đ. đã bị đuối nước.

    Mặc dù đã được mọi người sơ cứu và sau đó đưa đi bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ cấp cứu, nhưng cháu Đ. đã tử vong.

    Được biết, bố mẹ cháu Đ. làm công nhân ở Bình Dương, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên 2 mẹ con về quê tránh dịch tại nhà ông bà nội ở thôn Hạ Tiến, xã An Dũng.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-bang-hoang-phat-hien-vo-va-2-con-chet-duoi-duoi-ao-a509456.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan