+Aa-
    Zalo

    Chồng dùng mũ bảo hiểm đánh vợ tử vong vì lý do không ngờ

    (ĐS&PL) - Đi nhậu về vợ không cho vào nhà, đang trong cơn say lại bị kích động, Lâm Hung (SN 1989) đã dùng mũ bảo hiểm đuổi đánh vợ túi bụi, khiến chị T. té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

    Báo Người lao động đưa tin, ngày 2/11, Công an tỉnh Bình Phước đang tạm giữ hình sự Lâm Hung (SN 1989, quê huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi đánh vợ tử vong.

    Theo điều tra ban đầu, vào tối 1/11, Lâm Hung đi nhậu về say nên chị T.C.T. (SN 1980, vợ Lâm Hung) không cho vào nhà.

    Hung đứng ngoài cửa gọi vợ nhiều lần thì chị T. ra mở cửa rồi chửi bới, dùng ghế nhựa và chổi đánh vào người chồng. Sau đó, chị T. đuổi Lâm Hung ra khỏi nhà.

    chong dung mu bao hiem danh vo tu vong vi ly do khong ngo
    Nghi phạm Lâm Hung tại cơ quan công an. Ảnh: Người lao động.

    Đang sẵn cơn say, trước hành động của vợ, Lâm Hung dùng mũ bảo hiểm đánh vào mặt, dùng chân đạp vào đầu khiến chị T. té ngã, đầu va vào cột bên hiên nhà rồi nằm bất tỉnh.

    Liên quan đến vụ án, theo báo Pháp luật TP.HCM, nghe tiếng cãi nhau, một số người dân chạy đến để can ngăn nhưng lúc này, chị T đã nằm bất động. Thấy vậy, mọi người đưa chị T đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

    Vừa qua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cũng đã xảy ra vụ việc chồng bạo hành vợ dã man sau khi đi nhậu về. Cụ thể, ngày 2/11, lãnh đạo UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xác nhận vụ việc chồng đổ xăng đốt vợ xảy ra trên địa bàn xã Tân Lập.

    ​Thông tin ban đầu cho biết, tối 1/11, Trần Văn Nghĩa (51 tuổi, ngụ xã Tân Lập, huyện Tân Biên) đi nhậu xỉn về nhà thì cãi nhau với vợ là chị H, 47 tuổi.

    ​Trong khi cãi nhau, Nghĩa đã tưới xăng vào người chị H rồi châm lửa đốt rồi bỏ đi. Chị bị bỏng toàn thân diện rộng, được người nhà đưa đến Trung tâm y tế huyện Tân Biên để cấp cứu, nhưng do vết thương bỏng quá nặng nên chị H được chuyển viện xuống Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh điều trị.

    ​Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân H, đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn của bệnh viện đã tích cực chữa trị vết bỏng cho bệnh nhân.

    Hiện bệnh nhân H đang có mức bỏng ở cấp độ 2, vết bỏng bong tróc da ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, tay và chân, đang được điều trị tích cực tại Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình của bệnh viện.

    ​Hiện Công an huyện Tân Biên đang điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chong-dung-mu-bao-hiem-danh-vo-tu-vong-vi-ly-do-khong-ngo-a597831.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan