+Aa-
    Zalo

    Chủ nợ dính án vì nhờ băng nhóm “xã hội đen” đòi nợ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) – Chủ nợ cũng dính vào vòng lao lý với vai trò là đồng phạm khi “thúc giục” nhóm đòi nợ thuê lấy lại tiền cho mình.

    (ĐSPL) – Chủ nợ cũng dính vào vòng lao lý với vai trò là đồng phạm khi “thúc giục” nhóm đòi nợ thuê lấy lại tiền cho mình.
    Mới đây, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo, tuyên phạt các bị cáo Ngô Xuân Thái (37 tuổi, quê Đồng Nai) 11 năm tù giam, Nguyễn Hoàng Anh (30 tuổi, quê Bạc Liêu) 9 năm tù giam, Nguyễn Đại Thắng (25 tuổi, quê Quảng Bình) 8 năm tù giam, Nguyễn Duy Trường (45 tuổi, quê Thanh Hóa) 7 năm tù giam, Nguyễn Đại Lợi (23 tuổi, quê Quảng Bình) 4 năm tù giam, Từ Thủy Ngọc Hà (31 tuổi, quê Quảng Bình) 2 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; đồng thời, bác đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Ngọc (ngụ TPHCM), tuyên phạt bị cáo Ngọc  3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
    Các bị cáo "đòi nợ thuê" tại phiên xét xử
    Theo tài liệu điều tra, Ngọc khai rằng nhiều lần đòi nợ ông Cường nhưng ông này tránh né, không chịu trả. Tháng 6/2012, Ngọc nhờ Ngô Xuân Thái đòi nợ dùm và làm giấy ủy quyền cho Thái đi đòi nợ ông Cường. Ngọc thỏa thuận với Thái khi đòi được tiền của Cường thì Thái được hưởng 50\%.
    Vì vậy, tháng 10/2012, Thái nhờ Trường hẹn gặp ông Cường và rủ thêm người để tiện việc đòi nợ. Gặp Cường tại thị xã Dĩ An, Bình Dương, Thái cùng đồng bọn gây áp lực đe dọa, rồi đánh đập bắt Cường trả số tiền 286 triệu đồng. Cường gọi điện báo gia đình mang 20 triệu đồng tới trả. Sau đó, Thái buộc Cường viết giấy trả nợ hàng tháng 5 triệu đồng, đồng thời giữ xe mô tô và một số giấy tờ khác của bị hại Cường.
    Khoảng 1 tháng sau, Cường tiếp tục giao 15 triệu đồng cho Thái để chuộc xe về. Đến ngày 13/1/2013 thì vụ án bị khởi tố điều tra. Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo phạm tội “Cướp tài sản”.
    Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt các bị cáo Ngô Xuân Thái 15 năm tù, các đồng phạm của Thái lĩnh án từ 7 đến 12 năm tù, cùng về tội “Cướp tài sản”. Cho rằng bản án quá nặng, các bị cáo làm đơn kháng cáo từ nội dung xin giảm nhẹ hình phạt, yêu cầu xem xét lại tội danh, đến trả hồ sơ điều tra bổ sung, riêng bị cáo Trần Thị Ngọc làm đơn kêu oan.
    Đến phiên tòa phúc thẩm, xem xét lại toàn bộ nội dung vụ án, chứng cứ, tài liệu thu thập được cùng lời khai của các bị cáo, HĐXX cho rằng TAND tỉnh Bình Dương xử không đúng tội danh. Hành vi của các bị cáo phạm vào tội “Cưỡng đoạt tài sản” chứ không phải là “Cướp tài sản”.
    HĐXX cho rằng Thái là người đóng vai trò chủ đạo, lôi kéo các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội, Tòa tuyên phạt Thái với mức án cao nhất là 11 năm tù giam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-no-dinh-an-vi-nho-bang-nhom-xa-hoi-den-doi-no-a32285.html
    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Vào ngày 26/12, hàng trăm người dân thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) đã có mặt tại Cty TNHH vàng Phước Sơn (Thuộc Tập đoàn Besra) để biểu tình, đòi trả lương. Trước sức ép quá lớn từ phía người dân, công ty đã thông báo tạm thời ngừng hoạt động.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Người dân vây nhà máy vàng lớn nhất Việt Nam đòi nợ

    Vào ngày 26/12, hàng trăm người dân thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam) đã có mặt tại Cty TNHH vàng Phước Sơn (Thuộc Tập đoàn Besra) để biểu tình, đòi trả lương. Trước sức ép quá lớn từ phía người dân, công ty đã thông báo tạm thời ngừng hoạt động.

    Triệt phá thành công băng nhóm đòi nợ thuê bằng “hàng nóng”

    Triệt phá thành công băng nhóm đòi nợ thuê bằng “hàng nóng”

    Cả 2 đều là giang hồ có “số má” núp dưới vỏ bọc kinh doanh, nhưng khi có “hợp đồng” đòi nợ thuê, bọn chúng sẽ trực tiếp chỉ đạo đàn em mang theo vũ khí đến đe dọa, khống chế ép con nợ phải trả tiền hoặc cưỡng đoạt tài sản để xiết nợ.