+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch huyện ở Đồng Nai nói gì trước thông tin nghi bị chiếm đoạt 100 tỷ đồng?

    (ĐS&PL) - Liên quan đến vụ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) nghi bị nhóm lừa đảo qua mạng chiếm đoạt với số tiền 100 tỷ đồng, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang vào cuộc xác minh.

    Theo VTC News, ngày 22/3, một lãnh đạo tỉnh Đồng Nai xác nhận lực lượng Công an tỉnh đang điều tra vụ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch nghi bị lừa 100 tỷ đồng.

    "Hiện tại Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang vào cuộc", lãnh đạo này nói.

    Cũng liên quan đến vụ việc trên, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng chức năng đang chờ báo cáo của công an tỉnh. 

    chu tich huyen o dong nai noi gi truoc thong tin bi chiem doat hon 100 ty dong 1
    Lừa đảo qua mạng xã hội hiện nay diễn ra hết sức tinh vi và phức tạp. Ảnh minh họa

    Trong khi đó, trao đổi trên báo Dân trí, ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, vụ việc bà N.T.G.H, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch mất số tiền lớn trong tài khoản hiện UBND tỉnh vẫn chưa nhận báo cáo ban đầu.

    "Hiện vụ việc của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch được Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ. Về số tiền chính xác bị mất, công an tỉnh vẫn chưa công bố", ông Đức thông tin. 

    Thông tin ban đầu, bà N.T.G.H, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị một nhóm người yêu cầu mở tài khoản, sau đó bà H. huy động tiền từ người thân nạp vào tài khoản.

    Tiếp đến, bằng nhiều chiêu thức khác nhau, nhóm lừa đảo đã lấy tiền từ tài khoản của Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch khoảng 100 tỷ đồng. 

    Trao đổi trên báo Tiền Phong, bà H. không xác nhận bị lừa đảo số tiền nêu trên và cho biết sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra. “Vụ việc được công an tỉnh đang làm lâu rồi. Số tiền bị mất không biết được, công an đang kiểm tra”, bà H. nói.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-huyen-o-dong-nai-noi-gi-truoc-thong-tin-bi-chiem-doat-100-ty-dong-a615539.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả danh các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy

    Cảnh giác chiêu trò lừa đảo giả danh các sàn thương mại điện tử, siêu thị điện máy

    Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi, lời mời tham gia làm cộng tác viên các trang TMĐT trong và ngoài nước, chú ý các đường link giả mạo; không trả bất cứ loại phí nào nếu không mua hàng trên các hệ thống bán hàng chính thức của các trang TMĐT.