+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Kim Jong-un sẽ dừng lại tại Bắc Kinh, sau khi dự Hội nghị thượng đình Mỹ - Triều?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một số trang tin đã đưa thông tin về khả năng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dừng chân ở Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

    Một số trang báo đã đưa thông tin về khả năng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ dừng chân ở Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi rời Việt Nam.

    Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Zing.vn

    Hãng tin Nga Sputnik nêu khả năng sau khi rời Việt Nam, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có thể sẽ dừng chân ở Bắc Kinh để gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hãng tin Mỹ Wahsington Post ngày 2/3 cũng nêu ra khả năng này.

    Trước đó, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam trong hai ngày sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

    Chiều 1/3, lễ đón chính thức Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã tiến hành hội đàm tại Phủ Chủ tịch.

    Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên tại trụ sở Chính phủ; tiếp đó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng hội kiến với ông Kim Jong-un.

    Đến sáng 2/3, trước khi lên đường về nước, ông Kim Jong Un đã đến viếng và đặt vòng hoa tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở Hà Nội.

     NGUYỄN QUỲNH(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-kim-jong-un-se-dung-lai-tai-bac-kinh-sau-khi-du-hoi-nghi-thuong-dinh-my---trieu-a264976.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan