+Aa-
    Zalo

    Chủ tịch Than Quảng Ninh lên tiếng vụ bầu Đức tuyên bố "bỏ bóng đá"

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Đứng trước sự việc xôn xao dư luận mấy ngày nay của bầu Đức và bầu Tú, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng cũng bày tỏ quan điểm của mình.

    Đứng trước sự việc xôn xao dư luận mấy ngày nay của bầu Đức và bầu Tú, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh - ông Phạm Thanh Hùng cũng bày tỏ quan điểm của mình.

    Trước đó, bầu Đức tuyên bố nếu ông Trần Anh Tú trúng cử phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính – vận động tài trợ, bầu Đức sẽ bỏ bóng đá.

    Ngay sau đó, bầu Tú đã viết tâm thư mong mỏi bầu Đức đừng bỏ bóng đá. Theo ông Tú thì những hiểu lầm giữa ông và bầu Đức có thể chỉ đến từ sự bất đồng về quan điểm, trong khi mục đích chung cùn vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

    Trước sự việc trên, chủ tịch CLB Than Quảng Ninh, ông Phạm Thanh Hùng chia sẻ “Tôi cũng nghĩ rằng giữa bầu Đức và bầu Tú có lẽ là chưa hiểu nhau thôi. Còn nhìn tổng thể, họ đều có đóng góp lớn cho bóng đá Việt Nam suốt nhiều năm qua”.

    “Nếu như anh Đức xây dựng CLB HA Gia Lai nổi tiếng cả nước, từ đó đóng góp nhiều cầu thủ cho các đội tuyển quốc gia, thì anh Tú cũng đổ rất nhiều tiền để phát triển futsal, đồng hành với bóng đá trẻ và bóng đá nữ Việt Nam

    Ông Hùng muốn bầu Tú và bầu Đức không ai bỏ bóng đá

    "Tôi mong cả hai anh ấy đừng ai bỏ bóng đá, cả hai anh còn làm ngày nào thì còn đóng góp cho bóng đá Việt Nam thêm ngày ấy. Tôi biết trước thềm Đại hội VFF có nhiều thông tin không hay được tung ra. Nên tôi cũng sợ rằng khi những thật sự có tâm huyết không hiểu nhau, lời qua tiếng lại với nhau, có khi lại có kẻ cơ hội đứng sau lưng trục lợi”.

    Tôi biết cả anh Đức và anh Tú chẳng ai mê chức tước khi hoạt động bóng đá đâu, họ đều vì tâm huyết mà đổ tiền vào làm. Cũng là doanh nhân, cùng làm doanh nghiệp (ông Phạm Tham Hùng hiện là PCT Hiệp hội Doanh nghiệp Quảng Ninh - PV) tôi biết những chủ doanh nghiệp lớn như anh Đức hay anh Tú khi đầu vào bóng đá là sẵn sàng bỏ thời gian, tâm huyết và đầu tư cả tài chính vào để phát triển bóng đá. Những doanh nhân cỡ họ thì ham gì cái lợi ở từ những tổ chức bóng đá, nên theo tôi bóng đá Việt Nam cần họ, anh Đức hay anh Tú còn làm thì bóng đá Việt Nam còn được lợi, VFF được lợi” – ông Hùng cho hay.

    Dúng Động (T/h)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chu-tich-than-quang-ninh-len-tieng-vu-bau-duc-tuyen-bo-bo-bong-da-a223422.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan