+Aa-
    Zalo

    Clip: Trịnh Thăng Bình kể chuyện yêu Hạ Vi trong “Ông ngoại tuổi 30”

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Ca khúc do Trịnh Thăng Bình thể hiện dành riêng của Sơn Huy – vai diễn mà anh đảm nhiệm trong “Ông ngoại tuổi 30” vừa ra mắt.

    Ca khúc do Trịnh Thăng Bình thể hiện dành riêng của Sơn Huy – vai diễn mà anh đảm nhiệm trong “Ông ngoại tuổi 30” vừa ra mắt.

    [presscloud]1833[/presscloud]

    Được biết, ban đầu Trịnh Thăng Bình không có ý định sáng tác "Tâm Sự Tuổi 30". Nhưng sau 2 ngày quay, đến phân cảnh nhân vật Sơn Huy sẽ hát một bài hát tỏ tình với nhân vật cô giáo do Hạ Vi thể hiện, anh đã quyết định viết ca khúc này.

    Bài hát được hoàn thành trong khoảng 2 tiếng với tất cả tâm sự, cảm xúc, mong muốn của nhân vật Sơn Huy mà tôi đã cảm nhận và hiểu được. Nhưng phải thừa nhận rằng tôi và nhân vật Sơn Huy cũng có không ít điểm tương đồng. Điển hình đó là cả hai đều bị cuốn theo cuộc sống đầy bận rộn, lo toan. Để đến lúc không ít lần phải giật mình khi nhận ra rằng bản thân đã không còn trẻ trung. Vì thế ca khúc không chỉ là những trăn trở của Huy mà còn cả cá nhân Bình nữa" - Trịnh Thăng Bình chia sẻ.

    Xuyên suốt trong MV "Tâm Sự Tuổi 30", khán giả được chứng kiến nhiều khoảnh khắc khá lãng mạn, thú vị giữa Trịnh Thăng Bình và Hạ Vi. Có thể nói Tâm Sự Tuổi 30 cũng là chính là những tâm sự của “ông ngoại” Sơn Huy (Trịnh Thăng Bình) dành cho cô giáo (Hạ Vi). Câu chuyện của cả 2 đã được khắc họa rất nên thơ và tạo nhiều cảm xúc cho khán giả.

    Nhận xét về nữ diễn viên xinh đẹp này, “ông ngoại” trẻ tuổi cho biết: “Hạ Vi là một cô gái đáng yêu và có chút ngang bướng. Đôi khi có những lúc Vi khiến mọi người xung quanh cảm thấy muốn giận, nhưng cuối cùng lại không thể. Bởi khi Vi xuất hiện, cách xử lý vấn đề và cách nhìn nhận sự việc của cô khiến tất cả nhận ra rằng điều đó xảy ra không phải vì cô cố ý mà chỉ vì Vi vô tư và có những quan niệm, chủ kiến của riêng mình mà thôi”.

    “Gây nghiện” người nghe chỉ với một đoạn ngắn trong phần điệp khúc khi trailer Ông Ngoại Tuổi 30 tung ra, Tâm Sự Tuổi 30 được dự đoán sẽ nhanh chóng tạo nên cơn sốt như những sáng tác trước đây của Trịnh Thăng Bình.

    Tuy nhiên, bản thân nam ca sĩ – diễn viên lại có suy nghĩ khác: “Nhiệm vụ của nhạc sĩ là sáng tác, nhiệm vụ của ca sĩ là truyền tải tinh thần của bài hát sao cho trọn vẹn nhất và mọi điều còn lại để dành cho khán giả đánh giá. Không tự ai có thể dự đoán được bài hát của mình sẽ thành hit hay không. Vì biết đâu sản phẩm đó Bình cảm thấy rất tâm đắc nhưng lại không hợp tâm trạng của khán giả thì sao.

    Vì thế Bình chỉ có thể nói đây là một ca khúc rất chân thật, dành tặng cho Sơn Huy nói riêng và cho những ai ở độ tuổi này nói chung”.

    "Ông Ngoại Tuổi 30" là câu chuyện xoay quanh anh chàng phát thanh viên điển trai nổi tiếng Sơn Huy. Ở tuổi hơn 30, Sơn Huy có một cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp ổn định, nhà cửa sang trọng, có người yêu xinh đẹp và nóng bỏng… Cho đến một ngày, cuộc sống mỹ mãn đó bị xáo trộn khi một cô gái trẻ đem theo cậu con trai nhỏ đến nhận anh là cha…

    Từ một người đàn ông độc thân, tự do tự tại, Sơn Huy trở thành cha và ông ngoại ở tuổi 30 mà không hề có sự chuẩn bị, hoàn toàn trong tâm thế bị động.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/clip-trinh-thang-binh-ke-chuyen-yeu-ha-vi-trong-ong-ngoai-tuoi-30-a223767.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan