+Aa-
    Zalo

    Cô giáo ép học sinh súc miệng bằng nước giặt giẻ lau bảng là con Phó phòng GD-ĐT huyện

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng giặt giẻ lau bảng, là con gái Phó phòng GD-ĐT huyện An Dương (Hải Phòng), phụ trách bậc học Tiểu học của huyện.

    Cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng giặt giẻ lau bảng, là con gái Phó phòng GD-ĐT huyện An Dương (Hải Phòng), phụ trách bậc học Tiểu học của huyện. Hội đồng Sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên này.

    Liên quan vụ việc nữ giáo viên ở Hải Phòng phạt học sinh uống nước giẻ lau bảng, bà Trần Thị Ngọc Bảo – Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Dương (huyện An Dương, Hải Phòng) cho biết, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương ký họp đồng lao động với nhà trường từ tháng 8/2017, theo quy định của ngành học Tiểu học giáo viên được phân công chủ nhiệm 1 lớp.

    Bà Trần Thị Bảo Ngọc - Hiệu trưởng Trưởng Tiểu học An Đồng trao đổi với báo chí. 

    Được biết, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương là con gái bà Tạ Thị Ngọc - Phó phòng GD-ĐT huyện An Dương (Hải Phòng), phụ trách bậc học Tiểu học của huyện. Sau khi nữ giáo viên Minh Hương tốt nghiệp một trường đại học ngành kinh tế thì học tiếp văn bằng 2 tại trường Đại học Hải Phòng, được cấp bằng Cử nhân Ngành giáo dục Tiểu học ngày 5/7/2017.

    Vị hiệu trưởng cho biết thêm, sáng 5/4, sau khi báo cáo lãnh đạo huyện An, Hội đồng Sư phạm nhà trường đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương.

    Trước đó, chiều 3/4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) nhận được phản ánh việc nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5 răn đe những học sinh hay nói chuyện trong lớp bằng hình thức vắt nước giẻ lau bảng để học sinh uống. Hình thức kỷ luật này được thực hiện với em Phạm Phương Anh - học sinh của lớp 3A5.

    Bản kiểm điểm của cô giáo Phạm Thị Minh Hương (Ảnh: LC)

    Sáng 4/4, nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương nhận kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo trước toàn trường, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5 và thay thế giáo viên chủ nhiệm khác.

    Chiều cùng ngày, trong buổi họp có đại diện gia đình và em Phương Anh, Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội lớp 3A5, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương đã thành khẩn xin lỗi gia đình em Phương Anh và chấp nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Cô Hương cũng mong gia đình em Phương Anh tha thứ.

    [presscloud]1950[/presscloud]

    Mỹ An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/co-giao-ep-hoc-sinh-suc-mieng-bang-nuoc-giat-gie-lau-bang-la-con-pho-phong-gd-dt-huyen-a224887.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan