+Aa-
    Zalo

    Con gái, con rể Minh Sâm có vai trò gì trong hoạt động của bố?

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Con gái và con rể trùm "xã hội đen", đại gia Bắc Ninh Minh 'Sâm' bị khởi tố về 'cưỡng đoạt tài sản' cùng 8 bị can khác.

    (ĐSPL) - Con gái và con rể trùm "xã hội đen", đại gia buôn gỗ Minh 'Sâm' bị khởi tố về tội 'cưỡng đoạt tài sản' cùng 8 bị can khác.
    Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 10 đối tượng trong băng nhóm xã hội đen hoạt động tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh do Minh 'Sâm' và Hưng 'Sóc' cầm đầu.
     Lực lượng cảnh sát tiến hành vây bắt công ty của Minh Sâm và Hưng Sóc hôm 13/8 (ảnh: TP)
    10 đối tượng trong vụ án đều bị khởi tố về tội 'cưỡng đoạt tài sản' gồm: 
    Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh 'Sâm', SN 1960, trú tại Trần Phú, Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh, Giám đốc Cty TNHH Đại An). Cơ quan CSĐT xác định Minh 'Sâm là đối tượng cầm đầu băng nhóm xã hội đen tại Từ Sơn, Bắc Ninh.
    Nguyễn Thành Hưng (tức “Hưng “sóc”, SN 1952, trú tại Phù Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, Giám đốc Cty TNHH Thành Hưng Bắc Ninh, kiêm trưởng thôn Phù Khê Thượng). Cơ quan CSĐT xác định, Hưng 'sóc' là trợ thủ đắc lực của Minh 'Sâm' trong các vụ 'cưỡng đoạt tài sản' của cá cá nhân, doanh nghiệp. 
    Trần Thái Sơn (SN 1991, trú tại Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, con rể Minh “sâm”), Nguyễn Thu Hằng (SN 1992, con gái Minh “sâm”), Nguyễn Văn Tùng (SN 1966, trú tại TP Bắc Ninh), Võ Quang Khánh (SN 1990, trú tại Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn), Phạm Văn Đức (SN 1991, trú tại Châu Khê, thị xã Từ Sơn), Quách Văn Lộc (SN 1975, trú tại Phù Khê, Từ Sơn), Nguyễn Huy Hoàng (SN 1952, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh), Nguyễn Tiến Thắng (SN 1960, trú tại Đình Bảng, Từ Sơn).

    Riêng hai bị can Nguyễn Thành Hưng, Quách Văn Lộc bị khởi tố thêm tội “tàng trữ vũ khí trái phép”.

    Khởi tố con gái, con rể đại gia Bắc Ninh Minh Sâm
    Chân dung Hưng 'sóc'

    Trước đó, ngày 13/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an đã bắt quả tang Nguyễn Huy Hoàng đang có hành vi cưỡng đoạt 1,2 triệu đồng của một lái xe chở gỗ đi vào địa bàn Phù Khê. Chiều và đêm 13/8, hơn 100 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng của Bộ Công an đồng loạt bao vây khám xét, bắt khẩn ông trùm Minh 'Sâm' và Hưng 'sóc' cùng 7 đối tượng để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản, cùng một số hành vi khác. Kết thúc cuộc khám xét lúc rạng sáng 14/8, CQĐT đã thu 6 khẩu súng (4 súng dài, 2 súng ngắn), cơ số đạn, 1 quả lựu đạn và nhiều tài liệu liên quan. Cơ quan công an dùng nhiều xe ô tô loại 24 chỗ để chở nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. 

    Theo tài liệu tại cơ quan điều tra, năm 1973, Hưng 'sóc' bị xử phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 1975, Hưng bị bắt lại và kết án 10 năm tù về tội trộm cắp, năm 1984, Hưng được ra tù.

    Năm 1985 tiếp tục bị bắt và bị TAND tỉnh Thái Nguyên xử 10 năm tù giam cũng về tội trộm cắp tài sản. 
    Trong thời gian ngồi tù, Hưng 'sóc' gặp Minh 'Sâm' cũng đang thụ án về hành vi sử dụng vũ khí quân dụng giết người. Hưng 'sóc' được Minh 'Sâm' che chở, bảo vệ, nâng "số má" trong trại giam. Ra tù, Hưng 'sóc' và Minh 'Sâm' kết nghĩa huynh đệ. Sau đó, Hưng 'sóc' lập doanh nghiệp tư nhân, cùng Minh 'Sâm' lập chợ gỗ Phù Khê, rộng hơn 10.000 m2, trung tâm buôn bán các loại gỗ quý lớn nhất phía Bắc. Doanh nghiệp của Hưng 'sóc' thu nạp hàng chục lưu manh dưới vỏ bọc nhân viên bảo vệ công ty để cưỡng ép thu tiền tiểu thương, doanh nghiệp mua bán, trao đổi gỗ tại chợ. 
    Được biết, nguồn thu của 2 ông trùm này ngoài "thu phí" từ chợ gỗ còn từ nhiều hoạt động buôn bán gỗ quý khác. 
     Một góc chợ gỗ Phù Khê do Minh 'Sâm', Hưng 'Sóc' lập ra.

    Ngày 16/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư gửi Tổng cục trưởng các Tổng cục I, III, VI và Tư lệnh Cảnh sát cơ động khen các đơn vị tham gia phá án, bắt nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức tại Bắc Ninh.

    Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng yêu cầu, Tổng cục VI (Tổng Cục Cảnh sát Phòng, chống Tội phạm) chỉ đạo Cục C47 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ khẩn trương khai thác đối tượng, củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

    Sau khi Nguyễn Thành Hưng bị bắt, lãnh đạo xã Phù Khê đã tạm bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trinh, Bí thư chi bộ thôn Phù Khê, giữ chức trưởng thôn Phù Khê Thượng thay cho Hưng 'sóc'. 

    Nói về mối quan hệ giữa Minh Sâm và Hưng 'sóc', ông Đỗ Tuấn Khanh, Phó Chủ tịch UBND xã Phù Khê cho biết: "Ông Minh và ông Hưng có mối quan hệ thân thiết từ lâu, họ cùng đứng ra điều hành mọi hoạt động của chợ gỗ Phù Khê. Toàn bộ gỗ từ các thị trường trong và ngoài nước khi đưa về Phù Khê, Đồng Kỵ để chế tác gỗ mỹ nghệ xuất đi nước ngoài đều phải thông qua ông Minh Sâm để làm giấy tờ, thủ tục vận chuyển."

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/con-gai-con-re-minh-sam-co-vai-tro-gi-trong-hoat-dong-cua-bo-a46828.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan