+Aa-
    Zalo

    Công an bắn hạ trâu điên húc nhiều người trọng thương

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lực lượng công an tại xã Đắk R’moan, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa bắn hạ 1 con trâu điên do liên tục tấn công người dân trên địa bàn.

    Lực lượng công an tại xã Đắk R’moan, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vừa bắn hạ 1 con trâu điên do liên tục tấn công người dân trên địa bàn.

    Lực lượng công an nổ súng bắn gục trâu điên húc nhiều người trọng thương. Ảnh: Người Lao Động 

    Chiều 3/9, một lãnh đạo UBND xã Đắk R’moan, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng công an vừa bắn hạ 1 con trâu điên do liên tục tấn công người dân trên địa bàn xã.

    Thông tin ban đầu, chiều 2/9, trên địa bàn thôn Tân Hiệp, xã Đắk R’Moan xuất hiện một con trâu (chưa rõ chủ) đi lang thang và tấn công nhiều người dân. Trong đó, vào khoảng 17h ngày 2/9, anh Lâm Văn Tuấn (ngụ thôn Tân Hiệp) bị con trâu này húc thủng đùi trái.

    Phát hiện sự việc, người dân đã tiến hành vây bắt con trâu nhưng con trâu này đã bỏ trốn vào rẫy cà phê của người dân.

    Đến sáng 3/9, trong lúc đi làm rẫy, bà Vũ Thị Mơ (ngụ thôn Tân An, xã Đắk R’Moan) bất ngờ bị con trâu húc thủng bụng. Đến khoảng 8h cùng ngày, người dân mới xua đuổi được con trâu và đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng mất máu, bất tỉnh.

    Theo người dân địa phương, con trâu điên đã tấn công nhiều người, trong đó có ít nhất 5 người bị thương.

    Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, trong khoảng thời gian từ chiều ngày 2/9 đến trưa ngày 3/9 bệnh viện tiếp nhận 4 trường hợp bị trâu húc trọng thương.

    Cụ thể, bệnh nhân Vũ Thị Mơ ở thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, TP. Gia Nghĩa nhập viện trong tình trạng: tiếp xúc được, da nhợt, ý thức tỉnh, lòi ruột ra ngoài, gãy xương đòn, chấn thương chân.

    Bệnh nhân Lâm Văn Tuấn ở cùng thôn Tân An đa vết thương đầu, chấn thương vùng mặt; bệnh nhân Đồng Văn Tâm ở cùng thôn Tân An có vết thương vùng cổ bên phải, lóc da, rách cơ, tổn thương động mạch; bệnh nhân Vừa A Chu ở thôn 5, xã Đắk Ha, huyện Đắk GLong bị thương ở mông và cánh tay phải.

    Hiện các bệnh nhân Tuấn, Tâm, Chu được phẩu thuật và đang điều trị. Riêng bệnh nhân Mơ đang được các bác sĩ tiến hành phẩu thuật vết thương. Đây cũng là bệnh nhân bị chấn thương nặng nhất.

    Thủy Tiên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-ban-ha-trau-dien-huc-nhieu-nguoi-trong-thuong-a337557.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan