+Aa-
    Zalo

    Công an mật phục, bắt quả tang 2 "cẩu tặc" mang bình xịt hơi cay đi trộm chó

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Khi nhóm "cẩu tặc" đang bắt trộm chó, công an ập ra bất ngờ khiến 2 đối tượng hoảng sợ, chạy xe ngã ra đường. Bình xịt hơi cay và thanh đao rơi khỏi người của 2 đối tượng

    Khi nhóm "cẩu tặc" đang bắt trộm chó, công an ập ra bất ngờ khiến 2 đối tượng hoảng sợ, chạy xe ngã ra đường. Bình xịt hơi cay và thanh đao rơi khỏi người của 2 đối tượng.

    Ngày 7/6, trao đổi trên Dân Việt, ông Đậu Bá An - Trưởng Công an xã Giang Sơn Tây (huyện Đô Lương, Nghệ An) cho biết, hiện phía xã đã bàn giao một đối tượng trộm chó cho Công an huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra làm rõ.

    Theo ông An, thời gian gần đây, trên địa bàn xã có khoảng 70 con chó nhà dân bị câu trộm. Trước tình hình trên, công an xã đã tổ chức lực lượng phục kích để bắt trộm chó.

    Khoảng 1h30 ngày 7/6, tổ công tác Công an xã Giang Sơn Tây đang mật phục ở đường làng như thường lệ thì nghe tiếng chó sủa. Xác định có nhóm "cẩu tặc", công an xã này phân chia người chốt chặn ở đường ra để bắt giữ.

    Tang vật thu giữ tại hiện trường - Ảnh: VOV

    Khi nhóm cẩu tặc đang bắt trộm chó, công an ập ra bất ngờ khiến 2 đối tượng hoảng sợ, chạy xe ngã ra đường. Bình xịt hơi cay và thanh đao rơi khỏi người của 2 đối tượng.

    Công an lập tức lao vào khống chế nhưng một đối tượng đã bỏ chạy thoát thân.

    Theo báo VOV, bước đầu, đối tượng bị bắt giữ khai nhận tên Võ Văn Dũng (SN 1991, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An).

    Ngay sau khi “cẩu tặc” bị bắt, rất đông người dân địa phương đã đến hiện trường, công an xã Giang Sơn Tây đã kịp thời can ngăn, ổn định tình hình, đưa đối tượng về trụ sở xã đảm bảo an toàn.

    Cũng liên quan đến hành vi trộm chó ở Nghệ An, trước đó, lực lượng công an xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn cũng đã mật phục bắt được đối tượng có hành vi bắt trộm chó trong đêm.

    Theo báo Nghệ An, khoảng 1h30 ngày 4/5, trên địa bàn thôn 6, có 3 đối tượng mang theo dụng cụ câu trộm chó đi trên 2 xe máy. Khi gặp lực lượng công an, chúng tháo chạy tán loạn, 1 đối tượng bị bắt sau 2 km truy đuổi.

    Tang vật kèm theo là 5 con chó, tuýp sắt và vòng cáp bắt chó. Đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tiếp (SN 1980) thường trú tại xã Sơn Thành (huyện Yên Thành).

    Ban công an xã đã lập hồ sơ và chuyển giao đối tượng cho Công an huyện xử lý theo đúng pháp luật.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cong-an-mat-phuc-bat-qua-tang-2-cau-tac-mang-binh-xit-hoi-cay-di-trom-cho-a278867.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan