+Aa-
    Zalo

    Vụ ném bé trai 4 tuổi vào đống lửa ở Hòa Bình: Tạm giữ bác ruột

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Hin để điều tra làm rõ hành vi ném cháu ruột vào đống lửa.

    Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết đang tạm giữ Bùi Văn Hin để điều tra làm rõ hành vi ném cháu ruột vào đống lửa.

    Cháu bé 4 tuổi bị bỏng nặng sau khi bị ném vào đống lửa - Ảnh: NLD

    VnExpress đưa tin, ngày 10/4, Công an huyện Kim Bôi (Hòa Bình) cho biết, đang tạm giữ Bùi Văn Hin để làm rõ hành vi ném cháu ruột vào đống lửa gây thương tích.

    Theo điều tra ban đầu, ngày 7/4, Hin sang nhà mẹ ruột chơi thì thấy cháu trai 4 tuổi (con của em gái) đang ăn dưa chuột. Hin sau đó giật quả dưa chuột của cháu nên bị mẹ mắng chửi và xảy ra cãi nhau.

    Bực mẹ, Hin liền bế cháu trai ném vào đống lửa gần đó khiến cháu bị bỏng nặng.

    Báo Công an Nhân dân thông tin thêm, tại Khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, các bác sĩ đang tích cực điều trị nhiều vết bỏng trên thân thể cho cháu trai 4 tuổi.

    Vết thương của cháu bé bị bỏng độ 2, ở mạn sườn, mông chiếm 6% diện tích cơ thể. Hiện vết thương có mùi hôi đang bị nhiễm trùng, đau rát và chảy dịch và đang được tích cực điều trị.

    Trao đổi trên Báo Người Lao Động, Chủ tịch UBND xã Nam Thượng cho biết gia đình cháu bé thuộc diện hộ nghèo của xã, rất khó khăn. Mẹ cháu đã qua hai cuộc hôn nhân nhưng đều tan vỡ, cháu là con của người đàn ông thứ 2.

    Cự Giải (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-nem-be-trai-4-tuoi-vao-dong-lua-o-hoa-binh-tam-giu-bac-ruot-a270550.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan