+Aa-
    Zalo

    Cuộc đào tẩu ngoạn mục và nghi vấn chiêu giả chết của Hitler đánh lừa thế giới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Từ 700 trang hồ sơ mật về Hitler mới được FBI công khai, các cựu điều tra viên của FBI và nhân viên điều tra các tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc đã âm thầm làm việc.

    (ĐSPL) - Từ 700 trang hồ sơ mật về Hitler mới được FBI công khai, các cựu điều tra viên của FBI và nhân viên điều tra các tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc đã âm thầm làm việc. Mới đây, nhóm điều tra đã công bố những nghi ngờ về việc, Hitler năm xưa đã giả chết.

    Hitler bị nghi là không hề tự sát cùng vợ trong boongke dành cho Quốc trưởng như mọi người vẫn từng nghĩ mà đã trốn sang Argentina sống tới hơn 90 tuổi.

    Cái chết giả rung động thế giới

    Trong suốt hàng chục năm qua, cái chết của Adolf Hitler đã đi vào lịch sử thế giới như một sự kiện gắn liền với sự sụp đổ của chủ nghĩa phát xít. Ngày 30/4/1945, khi biết tin đồng minh phát xít người Italia, Benito Mussolini bị hành quyết, Hitler và vợ đã cùng uống thuốc độc cyanide tự sát ngay trong phòng khách dưới boongke. Không chỉ vậy, Hitler còn dùng súng bắn vào đầu mình. Và, sự kiện này sau đó đã được truyền thông thế giới đưa tin rầm rộ, rất nhiều câu chuyện liên quan đến cái chết của Hitler được đăng tải trong vài chục năm qua.

    Tuy nhiên, vào năm 2015, FBI đã giải mã những tài liệu mật về Hitler và đưa ra nghi vấn về những thông tin trên. Theo tài liệu này, Hitler và vợ, Eva Braun đã trốn thoát khỏi Đức và nhiều năm sau chiến tranh Thế giới thứ Hai, hai người vẫn sống một cuộc sống thôn quê yên bình tại làng La Angostura, TP.Bariloche (Argentina) cách Thủ đô Buenos Aires hơn 800km về phía Nam, dưới chân dãy núi Andes hùng vĩ.

    Từ 700 trang hồ sơ mật công khai của FBI về Hitler này, nhóm điều tra gồm các cựu điều tra viên của FBI và nhân viên điều tra các tội ác chiến tranh của Liên Hợp Quốc đã tiến hành điều tra và nhóm vừa công bố những nghi vấn cho thấy Hitler năm xưa đã giả chết. Điều tra viên kỳ cựu John Cencich cho rằng, tên trùm Đức Quốc xã không hề tự sát cùng vợ trong boongke dành cho Quốc trưởng như mọi người vẫn từng nghĩ.

    Một bức ảnh nghi chụp Hitler những năm cuối đời.

    Bằng chứng mà ông John Cencich tìm ra cho thấy, trùm phát xít đã trốn khỏi nước Đức và sống ở đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary, Tây Ban Nha một thời gian trước khi sang Argentina nương náu những kẻ ủng hộ giàu có. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ như sử dụng sóng siêu âm, bản đồ lịch sử và các công nghệ tiên tiến cũng như gặp gỡ trực tiếp các nhân chứng được cho là chứng kiến cuộc đào tẩu của Hitler, nhóm nghiên cứu đã thu được nhiều chứng cứ thể hiện mối nghi ngờ về việc Hitler giả chết. Đặc biệt, trong đó là bằng chứng cho thấy thi thể Hitler mà Hồng quân Nga tìm thấy thấp hơn chiều cao 1m73 của Hitler 12,7cm và vết đạn bắn vào hộp sọ của cái xác cũng nhỏ hơn so với bình thường. Điều tra viên kỳ cựu Cencich nhận định, cả Hitler và vợ là Braun đều có người đóng thế. Điều này cũng trùng khớp với kết quả nghiên cứu năm 2009 của nhà khảo cổ học từ viện Connecticut, Nicholas Bellatoni. Khi được phép kiểm tra gene từ một mảnh vỏ xương sọ được cho là của Hitler ở boongke, nhà khảo cổ này phát hiện đây không phải là của Hitler hay Eva Braun.

    “Chúng ta biết, từ những bằng chứng này, cả hai có người đóng thế. Nếu ai đó muốn giả như mình đã chết, đây là một cách làm hoàn hảo” , ông Cencich cho biết. Cựu điều tra viên này cũng nghi, việc xác Hitler mất tích trước khi quân đội Anh và Mỹ có thể khám nghiệm đã củng cố thêm giả thuyết người thế mạng của ông. Ngoài ra, ông Cencich còn tiết lộ sự tồn tại của một mạng lưới đường hầm mà Hitler đã dùng để chạy tới sân bay Tempelfhof ở Berlin lúc bấy giờ, từ đó trốn sang Tây Ban Nha và tới đảo Tenerife.

    Chưa xác thực cuộc đào tẩu

    Chẳng phải đến bây giờ, khi FBI công khai tài liệu mật về Hitler, người ta mới nghi ngờ cuộc đào tẩu của tên trùm phát xít khét tiếng này. Ngay từ năm 1945, chính tùy viên quân sự Mỹ tại Buenos Aires cũng thông báo với Washington rằng có rất nhiều khả năng Hitler và Eva Braun đã cập cảng Argentina. Người ta còn điều tra ra chiếc tàu ngầm U-530 của Đức đã xuất hiện tại bờ biển Argentina. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, trong nhiều năm cục Điều tra Liên bang Mỹ lặng im trước mối nghi ngờ này.

    Theo tài liệu giải mật của FBI, Hitler được đưa tới Argentina bằng một chiếc tàu ngầm. Bỏ trốn cùng Hitler, ngoài người vợ Eva Braun còn có hai người khác và họ cùng đi tàu ngầm nhưng Hitler và vợ đi trên chiếc tàu ngầm thứ 2. Đây là lý do FBI phát hiện có 2 chiếc tàu ngầm đã trốn thoát sau khi Hồng quân ập đến hầm trú ẩn và chúng đều cập bến ở bờ biển Argentina.

    Cũng theo tài liệu, FBI còn tìm ra được Alejandro Bustillo, người được cho là đã thiết kế biệt thự kiểu Phổ cho Hitler và vợ dưới chân núi Andes. Alejandro Bustillo cho biết, căn biệt thự sang trọng mang tên Mansion Inalco nằm ở làng La Angostura. Tiền tu sửa lại căn nhà do những người Đức nhập cư giàu có chi trả.

    Vụ việc Hitler đào tẩu ra nước ngoài sau khi thế chiến thứ Hai kết thúc gần đây cũng được nhiều sách, báo nhắc đến. Trong cuốn sách mang tên: "Sói xám: Sự trốn thoát của Adolf Hitler" tiết lộ Hitler đã sống suốt 17 năm yên ổn cho đến khi chết vào năm 1962 vì tuổi già. Năm 2014, một nữ học giả người Brazil có tên Simoni Renee Guerreiro Dias cũng ra mắt cuốn sách mới mang tựa đề "Hitler ở Brazil: Cuộc đời và cái chết". Theo cuốn sách này, trùm phát xít Đức đã sống đến hơn 90 tuổi. Trong sách còn có bức ảnh chưa thể xác thực được cho là chụp Hilter cùng người tình người bản xứ tên Cutinga vào thời điểm 2 năm trước khi tên này chết vì tuổi già. Theo bà Dias, Hitler đã chạy đến Brazil từ Argentina qua ngả Paraguay trước khi định cư tại một thị trấn nhỏ ở bang Mato Grosso. Hitler được cho là đã đổi tên thành Adolf Leipzig và được nhiều người dân ở thị trấn Nossa Senhora do Livramento gọi là "ông già người Đức".

    Vợ của Hitler từng 2 lần tự tử

    Khi Eva Braun thấy Hitler theo đuổi những người phụ nữ khác, bà rất đau khổ và quyết định làm điều gì đó để ngăn chặn hành động trăng hoa này. Eva đã dùng súng lục của cha và bắn vào tim nhưng không chết, do không trúng tim. Rất có thể Eva thực sự chưa muốn chết và hành động này chỉ để thử lòng tên trùm phát xít. Năm 1935, sau 3 năm phục hồi kể từ lần tự sát bằng súng, Hitler vẫn không đoái hoài đến Eva Braun vì đang mải với một mối tình khác. Lần này, Eva Braun quyết định không can thiệp, nhưng qua nhật ký để lại cho thấy Eva đã dùng tới 35 viên thuốc ngủ để chết một lần nữa nhằm thử lòng chung tình của Hitler. Và cũng như lần đầu, khi Eva Braun tự tử không thành, Hitler đã có mặt ngay tại nhà với bó hoa trên tay. Tiếp tục cầu xin Eva tha thứ và hứa mua cho Eva một căn nhà.

    ĐÀO VŨ 

    (Theo The Guardian, Express)

    Xem thêm video:

    [mecloud]sLIUpkoAgj[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoc-dao-tau-ngoan-muc-va-nghi-van-chieu-gia-chet-cua-hitler-danh-lua-the-gioi-a166215.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.