+Aa-
    Zalo

    Cuối tuần này sao Chổi sẽ lướt qua bề mặt sao Hỏa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sao Chổi Siding Spring (C/2013 A1) với đường kính lõi khoảng 1,6km sẽ lướt qua bề mặt sao Hỏa vào cuối tuần này.

    (ĐSPL) - Sao Chổi Siding Spring với đường kính lõi khoảng 1,6km sẽ lướt qua bề mặt sao Hỏa vào cuối tuần này.
    Theo AFP đưa tin, sao Chổi C/2013 A1, còn gọi là Siding Spring, sẽ lướt qua bề mặt sao Hỏa sau khi sao Chổi hoàn tất quá trình di chuyển một vòng quanh mặt trời. Theo đó, vào lúc 18h27 (giờ GMT) ngày 19/10 tới, C/2013 A1sẽ cách sao Hỏa khoảng 139.500km, tức chỉ bằng 1/3 khoảng cách Trái đất - Mặt trăng. Dự đoán, nó sẽ lao đến với vận tốc khoảng 54.717m/giây.
    Sao Chổi C/2013 A1 sẽ tiếp cận sao Hỏa vào ngày 19/10. Ảnh: AFP
    Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), sao Chổi C/2013 A1 với đường kính lõi khoảng 1,6km sẽ bay trong không gian với tốc độ khoảng 202.000km/h.
    Để tránh thiệt hại khi sao Chổi di chuyển với tốc độ cao, NASA đã di chuyển các tàu vũ trụ của cơ quan này xa hành tinh Đỏ. Hai robot thám hiểm tự hành của NASA là Curiosity và Opportunity vừa vào quỹ đạo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ gửi hình ảnh về hiện tượng này tới Trái đất.
    Jim Green, Giám đốc bộ phận Khoa học Hành tinh của NASA cho biết, đây là dịp các phi thuyền Trái đất có thể thu thập thông tin về kích thước, tốc độ và hướng xoay của sao Chổi, cũng như kết cấu của nó. Đồng thời, sẽ cung cấp những manh mối mới về những ngày đầu tiên của hệ Mặt trời chúng ta.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuoi-tuan-nay-sao-choi-se-luot-qua-be-mat-sao-hoa-a55914.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan