+Aa-
    Zalo

    Cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Nghi phạm bị bắt sau 8 phút gây án

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Nghi phạm cướp ngân hàng ở đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bị bắt chỉ sau 8 phút gây án.

    Nghi phạm cướp ngân hàng ở đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng bị bắt chỉ sau 8 phút gây án.

    Theo báo Vnexpress, tối 3/3, hàng chục cảnh sát túc trực tại trụ sở công an phường An Hải Bắc (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) lấy lời khai của nghi phạm Phan Văn Hoàng (25 tuổi), cùng những nhân chứng để sớm củng cố hồ sơ vụ cướp tài sản xảy ra chiều cùng ngày tại một chi nhánh ngân hàng bên đường Ngô Quyền, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà.

    Cảnh sát cho biết, 6 phút sau khi Hoàng rời khỏi phòng giao dịch, nhân viên ngân hàng mới lấy lại bình tĩnh và gọi báo cho Cảnh sát 113. Đang tuần tra bằng môtô trên đường Ngô Quyền hướng từ Sơn Trà về cầu quay sông Hàn, trung úy Ngô Duy Nam và Trần Phước Ngọc (Cảnh sát cơ động quận Sơn Trà) nhận tin báo qua bộ đàm.

    Xác định vị trí nơi xảy ra vụ cướp cách khoảng 500m, trung úy Nam lập tức quay đầu xe về hướng bán đảo Sơn Trà để truy đuổi. Khi đến phòng giao dịch, cảnh sát 113 gặp bảo vệ ngân hàng đang chạy theo tên cướp. "Bảo vệ chỉ tay về phía tên cướp, tôi lập tức rút súng, lên đạn để áp sát đề phòng nghi phạm có hung khí" -  trung úy Nam kể.

    Hoàng - nghi phạm cướp ngân hàng ở Đà Nẵng tại cơ quan công an - Ảnh: Đoàn Nguyên/ Tri thức trực tuyến

    Hoàng vừa đi vừa chạy. Đến ngã ba Lê Phụ Trần giao Ngô Quyền, bất ngờ bị cảnh sát chĩa súng về phía mình, Hoàng đứng khựng lại, không chống cự và bị khống chế. "Lúc này dao Hoàng đang giấu trong áo khoác, còn 50 triệu đồng giấu trong túi quần. Nghi phạm bị bắt chỉ sau 8 phút gây án" - Vnexpress dẫn lời trung úy Nam nói.

    Trao đổi trên báo Lao động, anh L. - người dân sinh sống gần ngân hàng cho biết, khoảng 16h cùng ngày, anh L. đang làm việc trong nhà thì có 2 người đàn ông từ máy rút tiền tự động tại chi nhánh giao dịch của ngân hàng chạy ra, vừa tri hô vừa xông vào nhà anh L. để trú ẩn.

    Thấy tình huống nguy hiểm, anh L. liền chốt cửa nhà và theo dõi diễn biến sự việc qua khung cửa sổ. Khoảng ít phút sau, anh L. thấy một đối tượng trên tay cầm dao rời khỏi ngân hàng.

    Tang vật thu được - Ảnh: Công an TP HCM

    “Thời điểm này tôi thấy đối tượng không chạy mà đi bộ, theo sau là nhân viên ngân hàng truy đuổi. Sau đó ít phút nữa thì công an có mặt và bắt giữ đối tượng” – anh L. kể lại.

    Liên quan đến vụ việc, báo Dân trí cũng dẫn lời Thượng tá Phan Minh Mẫn, trưởng Công an quận Sơn Trà ngày 2/3 cho biết, nghi phạm từng điều trị rối loạn hành vi do sử dụng ma túy quá liều và chất kích thích cực mạnh.

    “Cách đây 2 tháng, nghi phạm vào bệnh viện tâm thần điều trị. Bệnh viện xác định Hoàng bị rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng ma túy quá liều và chất kích thích cực mạnh, chứ không phải bị tâm thần” , Thượng tá Phan Minh Mẫn nói.

    Thượng tá Phan Minh Mẫn cũng cho biết, nghi phạm khai thực hiện cướp ngân hàng là để trả nợ.

    Điều 133. Tội cướp tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009)

    1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Có tính chất chuyên nghiệp;

    c) Tái phạm nguy hiểm;

    d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

    đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30%;

    e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;

    c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

    4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 61% trở lên hoặc làm chết người;

    b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;

    c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

    5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuop-ngan-hang-o-da-nang-nghi-pham-bi-bat-sau-8-phut-gay-an-a182747.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan