+Aa-
    Zalo

    Cướp tài sản của người chậm phát triển trí tuệ

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Phát hiện chị Diệu là người chậm phát triển trí tuệ có đeo đôi bông tai, Nguyễn Văn Tuấn Anh liền đưa chị đến nơi vắng người rồi cướp đôi bông tai bán

    (ĐSPL) - Phát hiện chị Diệu là người chậm phát triển trí tuệ có đeo đôi bông tai, Nguyễn Văn Tuấn Anh liền đưa chị đến nơi vắng người rồi cướp đôi bông tai.

    Tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, chiều 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và đưa đối tượng trốn lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm là Nguyễn Văn Tuấn Anh (27 tuổi, trú tại xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, An Giang) từ Bình Dương về tới địa phương.

    Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn Anh bị công an bắt giữ (Ảnh: Dân Trí)

    Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 7h30 ngày 19/02/2016, trên đường đi làm về, Tuấn Anh phát hiện chị Lê Thị Diệu (sinh năm 1978, trú tại xã Vĩnh An, Châu Thành) là người chậm phát triển trí tuệ có đeo đôi bông tai bằng vàng, Tuấn Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

    Sau đó, Tuấn Anh tìm cách đưa chị Diệu đến nơi vắng người rồi cướp đôi bông tai của chị Diệu. Sau khi cướp được đôi bông tai, Tuấn Anh đã đem đi bán được với số tiền gần 800.000 đồng và bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó.

    Đến ngày 27/7/2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Văn Tuấn Anh về hành vi "Cướp tài sản". Sau một thời gian truy tìm, đến ngày 3/8, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tuấn Anh khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương.

    Mới đây, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ việc tương tự, một thanh niên khuyết tật bị dụ dỗ uống bia để cướp tài sản.

    Theo báo Công an nhân dân, lúc 14h30 ngày 31/7, tại ấp Lò Gạch, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, lợi dụng anh C. ở nhà một mình, Phong và đồng bọn quen biết anh C. đến nhà rủ uống rượu bia.

    Sau đó, các đối tượng khống chế, dùng băng keo, dây dù cột anh C. lại và cướp dây chuyền vàng 18K - 10 chỉ, nhẫn vàng 1,7 chỉ, xe máy, điện thoại di động hiệu Nokia, 500.000 đồng (tổng trị giá 61 triệu đồng) của nạn nhân rồi tẩu thoát.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Nguồn nguoiduatin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuop-tai-san-cua-nguoi-cham-phat-trien-tri-tue-a142773.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan