+Aa-
    Zalo

    Cựu cán bộ ngân hàng hầu tòa do uống bia rồi lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy

    (ĐS&PL) - Cựu trưởng phòng giao dịch ngân hàng- ông Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ) sau khi uống bia cùng đồng nghiệp đã điều khiển xe Mercedes gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy.

    Thông tin trên báo Tiền Phong, theo kế hoạch, hôm nay (22/9), TAND tỉnh Khánh Hòa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Duy Bình (51 tuổi, ở TP Nha Trang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

    Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng 3/3 Ngô Duy Bình (Trưởng phòng giao dịch ngân hàng ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) có làm đơn xin nghỉ phép nên đến ngân hàng để bàn giao công việc. Khoảng 11h30 sáng cùng ngày, ông Bình đi ăn trưa cùng đồng nghiệp và uống bia. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, ông Bình điều khiển xe ô tô Mercedes - Benz E200 màu nâu mang BKS 79A-093.02 chạy theo đường Võ Nguyên Giáp đi về TP Nha Trang (chạy hướng huyện Diên Khánh - TP Nha Trang).

    cuu can bo ngan hang hau toa do uong bia truoc khi lai xe gay tai nan chet nguoi roi bo chay1
    Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Tiền Phong.

    Khi chạy đến đoạn đường Võ Nguyên Giáp đi qua xã Diên An, huyện Diên Khánh thì xảy ra va chạm với xe mô tô BKS 79Z1-445.91 do ông Gelinas Guy (quốc tịch Canada) điều khiển, chở vợ là bà Đoàn Thị Vân Anh và con gái là Gelinas Any đang lưu thông cùng chiều phía trước. Hậu quả vụ va chạm làm xe mô tô và người trên xe mô tô ngã xuống đường. Ông Gelinas Guy bị thương, vợ ông tử vong sau đó.

    Theo cáo trạng, ông Bình biết xảy ra va chạm với mô tô nhưng cho rằng va quẹt nhẹ nên không dừng xe. Cán bộ ngân hàng này đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

    Bốn ngày sau (ngày 7/3), ông Bình biết được thông tin về vụ tai nạn đã đến cơ quan Công an huyện Diên Khánh khai nhận hành vi của mình.

    cuu can bo ngan hang hau toa do uong bia truoc khi lai xe gay tai nan chet nguoi roi bo chay2
    Hiện trường vụ việc thời điểm đó. Ảnh: Tiền Phong.

    Theo cơ quan CSĐT, ông Bình đã có hành vi sử dụng rượu bia ngay trước khi điều khiển ô tô gây tai nạn. Tuy nhiên, bốn ngày sau bị can này mới đến công an trình diện nên không xác định được nồng độ cồn để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

    Đây là vụ tai nạn từng gây xôn xao dư luận. Sau khi gây tai nạn, cảnh sát chỉ thu giữ được tại hiện trường một vỏ ốp gương chiếu hậu bên phải của xe Mercedes. Cơ quan điều tra phải trích xuất các camera an ninh để truy tìm phương tiện gây tai nạn, theo Pháp luật TP.HCM.

    Thùy Dung (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-can-bo-ngan-hang-hau-toa-do-uong-bia-roi-lai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-roi-bo-chay-a592120.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan