+Aa-
    Zalo

    Cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka Nhật Bản bị bắt

    (ĐS&PL) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản về tội Nhận hối lộ.

    Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản vì liên quan đến vụ án Đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các đơn vị địa phương liên quan.

    Ngoài ông Nguyễn Hồng Hà, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam đối với: Bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; ông Hoàng Anh Kiếm (nghề nghiệp tự do) về tội Đưa hối lộ.

    Sau khi được Viện KSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đúng quy định. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định.

    cuu can bo tong lanh su quan viet nam tai osaka nhat ban bi bat
    Các bị can trong vụ án bị khởi tố trước đó. Ảnh: Bộ Công an

    Liên quan đến vụ án này, đến nay Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam cùng về tội Nhận hối lộ gồm: Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục Lãnh sự; Đỗ Hoàng Tùng, Phó cục trưởng Cục lãnh sự; Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng Cục lãnh sự và Lưu Tuấn Dũng Phó phòng Bảo hộ công dân (Cục lãnh sự).

    Các cựu lãnh đạo, cán bộ của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bị bắt gồm: Trần Văn Dự, cựu Phó cục trưởng; Vũ Sỹ Cường và Vũ Anh Tuấn, cùng là cựu cán bộ cục này, và nhiều bị can khác.

    Mới đây nhất, ngày 27/9/2022, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Quang Linh (SN 1974 là Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ).

    Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

    Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt dịch COVID-19 vừa qua. Mỗi chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.

    Khánh Ngân

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-can-bo-tong-lanh-su-quan-viet-nam-tai-osaka-nhat-ban-bi-bat-a553174.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan