+Aa-
    Zalo

    Cựu Thủ tướng Malaysia bị thẩm vấn vì trao hợp đồng chính phủ cho người nhà

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị cơ quan chống tham nhũng thẩm vấn liên quan tới cáo buộc trao hợp đồng chính phủ cho người nhà thời còn tại vị.

    Ngày 16/2, Ủy ban Chống Tham nhũng Malaysia (MACC) đã triệu tập cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin vì bản hợp đồng trị giá hơn 1 tỷ ringgit (230 triệu USD). 

    Trước đó, ông Muhyiddin đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng ông đã trao bản hợp đồng Hệ thống Nhập cư Tích hợp Quốc gia (NIISe) cho công ty IRIS Corp Bhd, có liên quan với con rể ông.

    cuu thu tuong malaysia
    Cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin của Malaysia. Ảnh: CNA 

    Các phương tiện truyền thông địa phương trước đó đưa tin con rể của ông Muhyiddin, Adlan Berhan, có thể là nhân vật chủ chốt trong hợp đồng của NIISe - một hệ thống nhập cư tìm cách sử dụng công nghệ sinh trắc học áp dụng Cổng điện tử tại các trạm kiểm soát nhập cư của Malaysia .

    Trong một bài đăng trên Facebook vào ngày 9/2, cựu Thủ tướng Malaysia bác bỏ các cáo buộc chống lại mình, ông viết: "Tôi kịch liệt phủ nhận cáo buộc này. Đó là một sự vu khống xấu xa có chủ đích để bôi nhọ tôi và gia đình tôi".

    "Tôi, với tư cách là thủ tướng vào thời điểm đó, hoàn toàn không tham gia vào việc trao hợp đồng NIISe cho IRIS Corporation Berhad, hoạt động vốn được thực hiện thông qua đấu thầu rộng rãi", ông Muhyiddin khẳng định. 

    Ông Muhyiddin là thủ tướng thứ 8 của Malaysia, ông tại vị trong thời gian từ tháng 3/ 2020 đến tháng 8/2021.

    Một cuộc điều tra riêng biệt của MACC đối với các quỹ của Parti Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), do ông Muhyiddin làm chủ tich, cũng được cho là sắp kết thúc. 

    Một nguồn tin của tờ The Star cho biếtmột tài liệu điều tra về khoản tiền 300 triệu ringgit (67 triệu USD) mà Bersatu đã nhận được từ gói kích thích COVID-19. Cuộc điều tra này đang trong giai đoạn cuối cùng của MACC. 

    Nguồn tin nói thêm sau khi hoàn thành điều tra, các tài liệu sẽ được chuyển giao cho Văn phòng Tổng chưởng lý để tiếp tục công việc. 

    Ông Muhyiddin trước đó đã bác bỏ các cáo buộc rằng Bersatu được tài trợ bằng thông qua các phương tiện không trung thực, đồng thời tuyên bố vào đầu tháng 2/2022 rằng các khoản tiền này đến từ "các nguồn hợp pháp". 

    Minh Hạnh(Theo CNA) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/cuu-thu-tuong-malaysia-bi-tham-van-vi-trao-hop-dong-chinh-phu-cho-nguoi-nha-a566283.html
    Ra mắt

    Ra mắt "cẩm nang" về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

    Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Ra mắt

    Ra mắt "cẩm nang" về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

    Sáng 2/2, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.