+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Cán bộ giả chữ ký của chủ tịch phường để hợp thức nhà trái phép

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Một cán bộ tư pháp ở Đà Nẵng vừa bị phát hiện giả chữ ký của Chủ tịch phường để hợp thức hóa đơn xin xác nhận nhà ở của người thân xây dựng trái phép.

    Một cán bộ tư pháp ở Đà Nẵng vừa bị phát hiện giả chữ ký của Chủ tịch phường để hợp thức hóa đơn xin xác nhận nhà ở của người thân xây dựng trái phép.

    Chiều 28/3, ông Võ Công Chánh, Bí thư quận ủy Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, Thường trực quận ủy đã chỉ đạo UBND quận và UBND phường Hòa Hiệp Nam xử lý theo đúng quy định pháp luật đối với trường hợp ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ tư pháp - hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam vì đã giả mạo chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường này.

    Ông Nguyên làm giả chữ ký của chủ tịch để hợp thức hóa nhà trái phép. Ảnh: báo Trí thức trẻ

    Trước đó, UBND phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu tiến hành kiểm tra việc xây dựng nhà trái phép của hộ ông Trần Ngọc Thành, trú tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam, phát hiện có dấu hiệu gian dối trong “Đơn xin xác nhận nhà ở”.

    Cụ thể, trước đó, ông Thành bị phát hiện xậy dựng cồng trình nhà ở trái phép. Sau đó, ông Thành cung cấp hồ sơ xây dựng với đầy đủ giấy tờ, xác nhận của lãnh đạo địa phương.

    Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện hồ sơ của ông Thành ghi ngày 15/11/2017 nhưng xác nhận của UBND phường Hòa Hiệp Nam lại ghi vào ngày 10/11/2017. Cơ quan chức năng quận Liên Chiểu sau đó xác định chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam, đã bị làm giả.

    Cơ quan điều tra Công an quận Liên Chiểu vào cuộc điều tra đã xác định người làm giả chữ ký là ông Nguyễn Hoàng Nguyên.

    Ông Nguyên thừa nhận hành vi của mình. Theo ông Nguyên, chữ ký của bà Lệ được ông photocopy vào hồ sơ của ông Thành rồi lấy con dấu của UBND phường đóng lên.

    “Vụ việc này là cán bộ công chức tư pháp hộ tịch thuộc diện UBND quận trực tiếp quản lý. Thường trực Quận uỷ đã giao cho Chủ tịch UBND quận căn cứ theo qui định pháp luật hiện hành, chỉ đạo xử lý nghiêm túc, đúng qui định của pháp luật", ông Võ Công Chánh nói.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-can-bo-gia-chu-ky-cua-chu-tich-phuong-de-hop-thuc-nha-trai-phep-a224049.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan