+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng: Nam thanh niên 25 tuổi gieo mình xuống sống Hàn tự tử

    (ĐS&PL) - Nam thanh niên bất ngờ nhảy cầu tự tử khiến nhiều người đi đường ngỡ ngàng, không kịp ứng cứu.

    Theo thông tin ban đầu được đăng tải trên Pháp Luật Việt Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 19h ngày 3/7. Thời điểm đó, nam thanh niên H.M.S (SN 1996, trú tại đường Tô Hiệu, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chạy chiếc xe máy hiệu A.B đến giữa cầu Thuận Phước.

    Vài phút sau đó, S. bất ngờ trèo qua lan can cầu và nhảy xuống sông Hàn tự tử. Những người đi đường chứng kiến cảnh tượng đó không khỏi ngỡ ngàng. Sự việc xảy ra quá nhanh, vì vậy không ai kịp ứng cứu.

    Nắm được thông tin về vụ việc thông qua người dân, Trung tâm 114, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN Công an TP Đà Nẵng) đã ngay lập tức điều động cano và lực lượng tới hiện trường, phối hợp với người dân tìm kiếm tung tích nam thanh niên.

    da nang nam thanh nien 25 tuoi gieo minh xuong song han tu tu
    Thi thể nam thanh niên 25 tuổi được tìm thấy vào trưa ngày 4/7. Ảnh: Pháp Luật Việt Nam

    Tới 10h30 ngày 4/7, thi thể của nam thanh niên này đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

    Cũng trong ngày 3/7, một vụ nhảy cầu tự tử khác đã xảy ra trên địa bàn thôn An Lương, xã Long Giang, thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước). Nạn nhân là chị N.T.Th (35 tuổi, ngụ thôn Nhơn Hòa 1, xã Long Giang, thị xã Phước Long).

    Báo Tin Tức TTXVN cho biết, vào chập tối ngày 3/7, người dân địa phương phát hiện nạn nhân đi xe máy lên cầu treo sông Bé. Khi chạy tới vị trí đoạn giữa cầu treo Sông Bé (thuộc thôn An Lương), nạn nhân bỏ lại xe máy trên cầu, sau đó trèo lên lan can và gieo mình xuống sông tự tử.

    Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an thị xã Phước Long điều động gần 20 cán bộ chiến sĩ và 2 xe chuyên dụng đến hiện trường.

    Lực lượng chức năng khẩn trương sử dụng thuyền máy, ca nô triển khai các biện pháp tìm kiếm nạn nhân. Được biết, tại thời điểm nạn nhân nhảy xuống sông, dòng nước chảy xiết, mạnh, thêm vào đó lòng sông khá rộng, vì thế công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

    Đến trưa ngày 4/7, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang triển khai nhiều phương án, tích cực tìm kiếm.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-nam-thanh-nien-25-tuoi-gieo-minh-xuong-song-han-tu-tu-a505840.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan