+Aa-
    Zalo

    Đà Nẵng triệt phá đường dây ma túy “khủng” nhất từ trước tới nay

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 1 chiếc xe máy.

    Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và 1 chiếc xe máy.

    Theo tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, vừa qua, đơn vị đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển ma túy thu giữ 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine và 175 viên thuốc lắc.

    Số ma túy bị phát hiện, thu giữ. Ảnh: Thanh niên

    Đại tá Trần Mưu - Phó giám đốc Công an Thành phố Đà Nẵng thông tin, giữa tháng 9/2018, các trinh sát nắm thông tin một số đối tượng tại Đà Nẵng móc nối với các đường dây ma túy ở ngoại tỉnh nhằm đưa ma túy về tiêu thụ ở Đà Nẵng.

    Trong đó, nổi lên đối tượng Trương Văn Hậu (28 tuổi, hộ khẩu tổ 184 phường An Khê, quận Thanh Khê, tạm trú tổ 123, phường Hòa Minh, phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng), nên Công an Đà Nẵng lập chuyên án 789N đấu tranh.

    Đối tượng Trương Văn Hậu tại cơ quan Công an. Ảnh: Thanh niên

    Qua 4 tháng điều tra, lực lượng nắm được thông tin Hậu sẽ di chuyển nhằm tung “hàng” dịp Tết nên Công an Thành phố  Đà Nẵng chia nhiều tổ công tác, một tổ giám sát tận địa phương, một tổ đeo bám sát đối tượng và một tổ mật phục ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) - cửa ngõ vào Đà Nẵng nhằm đề phòng đối tượng thay đổi phương án vào phút chót.

    Ngày 29/1, qua thu thập thông tin, ban chuyên án cử tổ trinh sát bám sát đối tượng. Sau 2 ngày đêm, tổ trinh sát đã phát hiện đối tượng nhận một lượng lớn ma túy và đang trên đường vận chuyển về Thành phố Đà Nẵng. Đến 7h ngày 1/2, đối tượng đã xuống một xe khách tại thị trấn Lăng Cô, sau đó sử dụng xe máy để vượt đèo Hải Vân về Thành phố Đà Nẵng. 

    Lúc 8h15 cùng ngày, khi Hậu đến gác chắn tàu hỏa tổ 17 phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng, lực lượng CSĐTTP về ma túy đã tiến hành bắt Hậu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 2 kg ma tuý đá, 1 kg ma túy dạng ketamine, 175 viên thuốc lắc.

    Đây là vụ mua bán ma tuý lớn nhất từ trước đến nay bị lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Đà Nẵng bắt giữ.

    Vũ Đậu (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/da-nang-triet-pha-duong-day-ma-tuy-khung-nhat-tu-truoc-toi-nay-a261897.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan