+Aa-
    Zalo

    Đại án 9000 tỷ: Nữ giám đốc Tân Hiệp Phát có mặt tại tòa

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Sáng 25/7, bà Trần Ngọc Bích cùng một số người trong nhóm bà Bích đã có mặt tại phiên sơ thẩm xét xử “đại án” Phạm Công Danh

    (ĐSPL) - Sáng 25/7, bà Trần Ngọc Bích cùng một số người trong nhóm bà Bích đã có mặt tại phiên sơ thẩm xét xử “đại án” Phạm Công Danh.

    Theo báo Thanh Niên đăng tải, bà Bích được triệu tập để HĐXX làm rõ một số vấn đề liên quan số tiền 5.490 tỉ đồng của Phạm Công Danh và một số đồng phạm cố ý làm trái, gây thiệt hại cho Ngân hàng Xây dựng VN (VNCB).

    Ngay đầu phiên tòa, chủ tọa Phạm Lương Toản đã mời bà Trần Ngọc Bích lên xét hỏi. Bà Bích cho biết bà là Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát.

    Phiên tòa xét xử đại án Phạm Công Danh sáng 25/7 (Ảnh: Thanh Niên)

    Bà Bích khai trước khi gửi tiền vào VNCB bà đã có mối quan hệ với Ngân hàng TMCP Đại Tín trước đó (tiền thân của VNCB) và được mời về đây gửi tiền. Năm 2012, sau khi so sánh mức lãi suất với một số ngân hàng khác, bà biết lãi suất công bố của VNCB cao hơn nên quyết định gửi tiền tiết kiệm tại đây và giao dịch với nguyên Phó giám đốc VNCB – Chi nhánh Sài Gòn là Hoàng Đình Quyết, không quan hệ giao dịch với bị cáo Danh.

    Về mối quan hệ với Trang “phố núi”, bà Bích khai khi vào gửi tiền tại VNCB, bà Bích biết Trang khi Trang giới thiệu mình là Phó tổng giám đốc nguồn vốn của VNCB.

    “Thời gian sau, khi biết tôi vay tiền lại của VNCB, Trang có đề nghị được vay tiền lại nên tôi đồng ý”, bà Bích trình bày.

    Tòa hỏi: “Cho Trang vay tiền tại sao lại chuyển tiền đến tài khoản của Danh”. Trả lời HĐXX, bà Bích cho biết tiền từ tài khoản bà Bích đến một số tài khoản, trong đó có bị cáo Danh là do Trang chỉ định.

    Chủ tọa tiếp tục hỏi: “Bà Bích có ý kiến gì khi tại tòa, bị cáo Quyết khai số tiền 5.190 tỉ đồng từ tài khoản bà được chuyển đến bị cáo Danh khi chưa có chữ ký ủy nhiệm chi của chủ tài khoản là do bà có thỏa thuận với ông Danh?”, bà Bích trả lời: “Tôi giao dịch với ngân hàng vì tin tiền của tôi được ngân hàng quản lý và tôi không chấp nhận việc tôi chưa có ý kiến mà chuyển tiền đi và tôi không chấp nhận lời khai của bị cáo Quyết”.

    Về 6 sổ tiết kiệm nhóm bà Bích cầm cố để vay 300 tỉ đồng của VNCB, sau đó VNCB giải ngân chuyển vào tài khoản bà Bích rồi chuyển thẳng đến tài khoản của bị cáo Danh, bà Bích cho biết ban đầu phía bà tính làm thủ tục vay nhưng do số tiền vay trước đó là 5.190 tỉ đồng bà Bích chưa sử dụng đến nên bà không tiếp tục vay.

    “Tôi không đồng ý việc tôi chưa ký hợp đồng vay nhưng VNCB đã giải ngân và chuyển tiền cho bị cao Danh”, bà Bích nói.

    Tiếp đó, chủ tọa hỏi một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong nhóm bà Bích, tuy nhiên người đại diện ủy quyền của nhóm này cho biết đứng ra vay tiền với mục đích hợp tác kinh doanh với Tân Hiệp Phát, sau khi tiền được VNCB giải ngân vào tài khoản cá nhân, họ chuyển vào tài khoản cho Bích để Bích quản lý và chủ động sử dụng nguồn vốn.

    Trước đó, báo Trí thức trẻ đưa tin, trong phiên tòa xét xử ngày 22/7, trả lời thẩm vấn liên quan đến nhóm Trần Ngọc Bích - con gái ông Trần Quý Thanh (nhà sáng lập Tân Hiệp Phát), bị cáo Hoàng Đình Quyết - nguyên Phó Giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang cho hay, mọi việc đều được sự chỉ đạo bằng miệng của ông Phạm Công Danh.

    Theo yêu cầu của Phạm Công Danh, Quyết chủ yếu lo việc mở và quản lý hợp đồng tiền gửi, các hoạt động chuyển tiền và cho vay của nhóm Trần Ngọc Bích. Số tiền trong mỗi giao dịch dao động từ vài chục đến vài trăm tỷ, cộng dồn lên tới 5.881 tỷ đồng trên 124 sổ tiết kiệm.

    Hiện nay, nhóm Trần Ngọc Bích đang yêu cầu VNCB số tiền đã gửi này. Tuy nhiên, một phần trong số tiền hơn 5.000 tỷ được tạo thành từ những khoản lãi trả vượt trần (cao hơn 2-4\%/năm so với quy định của ngân hàng Nhà nước), vốn không được hạch toán vào báo cáo tài chính của ngân hàng. 

    Toàn bộ số tiền lãi vượt trần được tập đoàn Thiên Thanh chi trả, theo thỏa thuận sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của nhóm Bích.

    Tuy nhiên, thay vì được chuyển vào tài khoản của Trần Ngọc Bích tại VNCB, Phạm Công Danh lại tự ý chỉ đạo cấp dưới chuyển sang tài khoản của Danh để tất toán các khoản mà Danh đã vay trước đó của Nhóm này.  

    Cách thức để "rút ruột" là thông qua 16 tài khoản của nhóm Bích, với hồ sơ người đứng tên vay tiền cũng chính là những người gửi tiết kiệm. Do trước đó hồ sơ của nhóm này được Khương và VNCB đặt vào danh sách VIP, nên các thủ tục được thực hiên không đúng quy trình. Đây là lỗ hổng để Phạm Công Danh có thể rút tiền, thực hiện chi lo cho các khoản nợ của Thiên Thanh.

    NINH LAN(Tổng hợp)

    Nguồn nguoiduatin

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-an-9000-ty-nu-giam-doc-tan-hiep-phat-co-mat-tai-toa-a140964.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan