+Aa-
    Zalo

    "Đại ca" đánh chết bạn tù trong buồng giam

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tại cơ quan điều tra, bước đầu "giang hồ số má" Lê Trọng Sang khai nhận là người đánh Thế dẫn đến tử vong.

    (ĐSPL) - Tại cơ quan điều tra, bước đầu "giang hồ số má" Lê Trọng Sang khai nhận là người đánh Thế dẫn đến tử vong.

    Theo báo Giao thông, ngày 5/1, một nguồn tin cho biết: Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo lập hội đồng giám định, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Phạm Minh Thế (21 tuổi, ngụ KP9, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết) được phát hiện tử vong trong nhà tạm giữ Công an TP. Phan Thiết.

    Được biết, Thế bị khởi tố về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, bị công an TP Phan Thiết bắt tạm giam ngày 24/11/2016.

    Sang khai nhận là người đánh Thế dẫn đến tử vong (Ảnh: minh họa).

    Liên quan đến vụ việc này, báo Tuổi trẻ thông tin, vào lúc 7h ngày 4/1, trong lúc cán bộ quản lý Nhà tạm giữ Công an TP Phan Thiết đang làm thủ tục điểm danh tại các buồng giam thì phát hiện Phạm Minh Thế đã chết trước đó. Trên thi thể của Thế có nhiều vết thương bầm tím giống như bị đánh đập.

    Tại trại giam công an TP. Phan Thiết, Thế ở chung buồng giam với 3 can phạm khác. Trong 3 phạm nhân giam cùng, có phạm nhân Lê Trọng Sang (42 tuổi, ngụ khu phố 4, Đức Thắng) được coi là “đại ca” của phòng. Sang có ít nhất bốn tiền án, cuộc đời của Sang là những ngày dài vào tù ra tội, từng phạm các tội trộm cắp, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, mua bán ma túy.

    Sau khi cơ quan công an vào cuộc điều tra và triệu tập các phạm nhân lấy lời khai, bước đầu Sang khai nhận là người đánh Thế.

    Sáng 5/1, thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để tổ chức mai táng sau khi đã tiến hành trưng cầu giám định pháp y.

    Hiện vụ việc hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bình Thuận) điều tra làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-ca-danh-chet-ban-tu-trong-buong-giam-a177188.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan