+Aa-
    Zalo

    Đại sứ Nga đột ngột qua đời tại Bồ Đào Nha

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng nay, hãng thông tấn TASS đưa tin, Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha đã bất ngờ qua đời ở tuổi 66.

    Sáng nay, hãng thông tấn TASS đưa tin, Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha đã bất ngờ qua đời ở tuổi 66.

    Đại sứ Nga Oleg Belous sinh năm 1951. Sau khi tốt nghiệp Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1973.

    Đại sứ Nga Oleg Belous. - Ảnh: OSCE.

    Ông Belous là Giám đốc Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1996 - 1998.

    Trong giai đoạn từ năm 1998 - 2001, ông giữ chức vụ Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha.

    Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ tiếc thương sâu sắc khi phải thông báo rằng Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha Oleg Belous đã đột ngột qua đời tại Lisbon vào ngày 8/5/2018, theo TASS.

    Hiện thông tin về lý do khiến Đại sứ Belous đột tử vẫn chưa được công bố.

    HUYỀN TRANG(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dai-su-nga-dot-ngot-qua-doi-tai-bo-dao-nha-a228987.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan