+Aa-
    Zalo

    Đắk Lắk: Xác minh clip khách du lịch bị voi tấn công vì tự ý chạm vào vòi

    (ĐS&PL) - Trước đó, mạng xã hội lan truyền 2 clip ngắn ghi lại cảnh hai du khách bị voi tấn công khi tự ý sờ vào vòi, đùi của một con voi tại khu du lịch ở huyện Lắk (Đắk Lắk).

    Báo Thanh niên đưa tin, ngày 5/11, một lãnh đạo UBND huyện Lắk (Đắk Lắk) cho biết sẽ cho xác minh thông tin 2 du khách bị voi quật ngã khi đi du lịch trên địa bàn huyện này.

    Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng tải 2 clip ngắn ghi lại cảnh du khách bị voi đá, quật bằng vòi.

    Clip thứ nhất ghi lại hình ảnh nam du khách vừa quay clip vừa nói: "voi có thể sờ được nha mọi người", đồng thời có hành động sờ vào vòi; ngay lập tức người này bị voi dùng vòi quật ngã lộn một vòng xuống đất.

    daklak2dukhachbivoitancongvituychamvaovoiconvoi703.mp4

    Một clip khác ghi lại cảnh một cô gái chạy tới sờ vào mông của con voi đang chở khách. Lúc này con voi đá vào người khiến cô gái ngã xuống đất.

    Sau khi các clip đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng các du khách khá liều lĩnh khi sờ soạng voi mà chưa có sự đồng ý của chủ voi và hành động này có thể dẫn đến nguy hiểm cho bản thân.

    Theo thông tin từ Vietnamnet, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại Khu du lịch Hồ Lắk thuộc thị trấn Liên Sơn (huyện Lắk). Hai du khách trên đến từ tỉnh Lâm Đồng.

    Anh Y.V.E (một chủ voi tại huyện Lắk) cho biết, con voi trong các đoạn clip trên là voi cái Na Túc (45 tuổi) thuộc sở hữu của một người thân trong dòng họ.

    "Voi cái Na Túc bình thường rất hiền lành, chưa bao giờ quật ngã ai; dù nài voi đã nhắc nhở du khách, tuy nhiên do bị chọc nên voi giật mình và có phản xạ tự nhiên dẫn sự việc đáng tiếc", anh Y.V.E thông tin thêm.

    Anh Y.V.E cũng cho biết cả 2 du khách trong clip may mắn là không bị thương tích. Khi biết họ đăng tải clip lên mạng xã hội, anh lo ngại ảnh hưởng đến du lịch của địa phương nên nhờ họ gỡ xuống nhưng clip vẫn lan truyền.

    Được biết, tháng 11/2022, Tổ chức động vật Châu Á (AAF) tài trợ cho tỉnh Đắk Lắk 2 triệu USD hỗ trợ việc thực hiện chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi trong vòng 5 năm. Phía AAF đã triển khai mô hình thân thiện với voi tại huyện Buôn Đôn và đang chuẩn bị các bước để triển khai tại địa bàn huyện Lắk.

    Như Quỳnh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dak-lak-xac-minh-doan-clip-khach-du-lich-bi-voi-tan-cong-vi-tu-y-cham-vao-voi-a598231.html
    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Dự kiến từ 6/11, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm loại hình du lịch đặc biệt, khách du lịch có thể điều khiển ôtô con, trọng tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch nhập cảnh vào Trung Quốc và ngược lại. Vậy khách du lịch sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào để di chuyển qua cửa khẩu?

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Du khách có nhu cầu tự lái xe sang Trung Quốc cần làm những thủ tục gì?

    Dự kiến từ 6/11, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ thí điểm loại hình du lịch đặc biệt, khách du lịch có thể điều khiển ôtô con, trọng tải từ 9 chỗ ngồi trở xuống, thuộc sở hữu của cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch nhập cảnh vào Trung Quốc và ngược lại. Vậy khách du lịch sẽ phải thực hiện thủ tục như thế nào để di chuyển qua cửa khẩu?