+Aa-
    Zalo

    Danh tính 41 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Danh tính 41 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, xe tải đâm xe khách xảy ra lúc rạng sáng trên QL6 ở Hòa Bình.

    Danh tính 41 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, xe tải đâm xe khách xảy ra lúc rạng sáng trên QL6 ở Hòa Bình.

    Vào khoảng 0h30' ngày 17/6, xe tải chở sắt phế liệu biển nước ngoài đi trên quốc lộ 6 hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến địa phận xã Đồng Bảng (Mai Châu, Hoà Bình) đã đâm vào xe giường nằm chở đầy khách.

    Hậu quả là 3 người tử vong tại chỗ, 38 người bị thương (trong đó có 2 người bị thương nặng phải đưa về Việt Đức), Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả.

    Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã chỉ đạo ông Khuất Việt Hùng, phó chủ tịch chuyên trách, cùng đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và các cơ quan của Bộ Giao thông vận tải lên hiện trường phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi nạn nhân.

    Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Hòa Bình. Ảnh: Tuổi Trẻ

    Theo thông tin từ Công an huyện Mai Châu, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách BKS 27B - 003.71 do tài xế Cao Xuân Hồng (SN 1974, trú tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La với xe tải BKS Lào UN-8500 do tài xế Nguyễn Thư Quỳnh (SN 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) cầm lái đi chiều ngược lại.

    Tài xế xe khách Cao Xuân Hồng tử nạn tại chỗ, 2 người khác tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện gồm Trần Văn Khiên (SN 1986, trú tại huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và một nạn nhân nữ là Lương Thu Hà.

    Hiện Công an tỉnh Hòa Bình cũng đã vào cuộc điều tra, lấy lời khai nhân chứng, xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

    Ba người được xác định đã tử vong gồm:

    1. Cao Xuân Hồng (1974, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ) - lái xe khách

    2. Trần Văn Khiên (1986, Đồng Văn, Vĩnh Phúc)

    3. Lương Thu Hà (2002, Tuần Giáo, Điện Biên)

    Các nạn nhân bị thương:

    1. Tạ Văn Minh (1984, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)

    2. Đỗ Văn Huy (2007, Cẩm Linh, Ba Vì, Hà Nội)

    3. Là Thị Chung (1986, Tuần Giáo, Điện Biên)

    4. Lương Văn Túc (1985, Bắc Quang, Hà Giang)

    5. Nguyễn Thị Thương (1982, Yên Lạc, Vĩnh Phúc)

    6. Lưu Thị Nam Trang (2003, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

    7. Nguyễn Thị Tuyết (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    8. Cháu Nguyễn Thanh Huyền (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)- chuyển tuyến

    9. Cháu Nguyễn Thị Hồng Oanh (Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) - chuyển tuyến

    10. Nguyễn Thị Huyền Trang (1999, Điện Biên), Chuyển tuyến

    11. Quảng Thị Phương (1997, Tuần Giáo, Điện Biên) - chuyển tuyến

    12. Lò Thị Biên (1973, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

    13. Lò Thị Thương (2002, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

    14. Lò Thị Lưu (1999, Chiềng Đông, Tuần Giáo, Điện Biên)

    15. Nguyễn Duy Cường (1999, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    16. Lê Tiến Đạt (1991, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    17. Nguyễn Tuấn Anh (1998, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    18. Bùi Thu Hằng (1980, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

    19. Trần Trung Thành (1977, Lập Thạch, Vĩnh Phúc)

    20. Tòng Thị Vui (1998, Búng Lao, Điện Biên)

    21. Đào Thế Anh (1994, Ba Vì, Hà Nội) - phụ xe khách

    22. Lê Văn Hiệp (1992, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    23. Lê Thị Huế (1995, Tuần Giáo, Điện Biên)

    24. Lại Việt Hùng (1995, Tập thể CAH Thuận Châu, Sơn La)

    25. Đinh Hoàng Việt (1984, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)

    26. Lê Thị Quỳnh Loan (1990, Lương Thế Vinh, TP Hải Dương)

    27. Nguyễn Thư Quỳnh (1984, Cao Dương, Thanh Oai) – lái xe tải

    28. Lò Văn Hịa (1982, Mường Âm, Điện Biên)

    29. Lò Văn Thu (2001, Thuận Châu, Sơn La)

    30. Lê Thị Khánh Huyền (2006, Tích Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc)

    31. Lê Thị Huyền (1993, Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    32. Lò Thị Nón (1994, Mường Bán, Thuận Châu, Sơn La)

    33. Nguyễn Đình Chính (1995, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc)

    34. Lưu Thị Kim Yên (1963, Tuần Giáo, Điện Biên)

    35. Lương Văn Tân (1986, Chiềng Sơn, Mộc Châu, Sơn La)

    36. Hà Văn Chang (1984, Hậu Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì)

    Một người phụ nữ áo vàng chưa xác định được danh tính, và 1 người tên là Kiên - lái xe khách

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-41-nan-nhan-trong-vu-tai-nan-tham-khoc-o-hoa-binh-a280175.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan