+Aa-
    Zalo

    Danh tính đối tượng dùng dao kề cổ uy hiếp nữ nhân viên cửa hàng Viettel

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Bị cướp dùng dao khống chế, nữ nhân viên đã chống cự quyết liệt khiến tên cướp phải vội vàng xách ba lô bỏ chạy thục mạng.

    Bị cướp dùng dao khống chế, nữ nhân viên đã chống cự quyết liệt khiến tên cướp phải vội vàng xách ba lô bỏ chạy thục mạng.

    [presscloud]11348[/presscloud]

    Nguồn video: Người Đưa Tin

    Theo thông tin trên báo Người Đưa Tin, chiều 30/7, tại một cửa hàng điện thoại nằm trên đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) xảy ra một vụ cướp tài sản. Thông tin ban đầu cho hay, vào thời điểm trên, chị Vũ Ngọc P. (SN 1991, ngụ quận 5, TP.HCM), nhân viên đang trực tại cửa hàng.

    Lúc này có một nam thanh niên mặt bịt khẩu trang, mặc áo khoác, lưng đeo ba lô dừng xe máy đi vào cửa hàng. Tại đây, nam thanh niên này hỏi chị P. có nhận chuyển tiền qua tài khoản hay không.

    Chị P. đồng ý, đối tượng này liền yêu cầu chuyển 50 triệu đồng nhưng chị P. báo tài khoản không còn đủ số tiền yêu cầu chuyển, nên đối tượng này rời đi.

    Khoảng 30 phút sau, nam thanh niên này quay lại đưa cho chị P. một mảnh giấy ghi thông tin số tài khoản, chủ tài khoản và tên người chuyển tiền, nhờ chị P. chuyển 10 triệu đồng.

    Trong lúc P. nhìn vào màn hình máy tính nhập thông tin thì nam thanh niên đi vòng ra phía sau rồi bất ngờ dùng dao kề cổ chị uy hiếp.

    Bị cướp bất ngờ, chị P. vội nắm chặt lấy tay cầm dao của gã thanh niên đẩy ra và tri hô kêu cứu; đồng thời đạp mạnh làm cả hai cùng ngã xuống nền nhà, con dao văng ra xa.

    Nam thanh niên lao ra khỏi cửa hàng rồi lên xe máy rồ ga tháo chạy khỏi hiện trường.

    Nhận tin báo, Công an quận Tân Phú đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Công an thu giữ một con dao bầu dài khoảng 12 cm và mảnh giấy của kẻ cướp bỏ lại.

    Sài Gòn giải phóng đưa tin, sáng 2/8, công an quận Tân Phú (TPHCM) đã bắt được tên cướp táo tợn nói trên.

    Được biết, đối tượng tên Vũ Viết T. (25 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận; hộ khẩu thường trú tại quận Tân Bình).

    Công an quận Tân Phú đã cùng các đơn vị nghiệp vụ truy bắt được nghi phạm T. khi y đang lẩn trốn tại quận Phú Nhuận.

    Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. 

    Bạch Hiền (t/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/danh-tinh-doi-tuong-dung-dao-ke-co-uy-hiep-nu-nhan-vien-cua-hang-viettel-a286914.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan