+Aa-
    Zalo

    Hà Nội: Xác định nguyên nhân ban đầu vụ chém 3 người thương vong ở Sóc Sơn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong công việc, Vương Văn Bình đã cầm dao đến nhà đồng nghiệp là chị H., chém thương vong 3 người.

    Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong công việc, Vương Văn Bình đã cầm dao đến nhà đồng nghiệp là chị H., chém thương vong 3 người, sau đó đổ xăng đốt nhà nạn nhân.

    Theo tin từ Công an TP Hà Nội, bước đầu, cơ quan này đã tiến hành làm rõ vụ trọng án xảy ra sáng 3/7 tại xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) khiến một người chết và 2 người bị thương.

    Cụ thể, theo cơ quan Công an, nạn nhân tử vong trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1977, trú tại xã Trung Giã, Sóc Sơn), nhân viên Trạm Y tế số 3, xã Trung Giã. Chị H. bị chém trọng thương, đã tử vong sau khi nhập viện.

    Hai nạn nhân khác bị thương là cháu Đỗ Thị Bích N. (SN 2003, con gái chị H.) và chị Nguyễn Thị M. (SN 1986, người địa phương, đồng nghiệp của chị H.).

    Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trí thức trẻ

    Nghi phạm được xác định là Vương Văn Bình (SN 1969), đồng nghiệp với chị H. và chị M.. 

    Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 9h45 ngày 3/7, Công an huyện Sóc Sơn nhận được tin báo về việc tại nhà chị Nguyễn Thị Thanh H. có một đối tượng mang can xăng đến đốt nhà, dùng dao phay chém chị H., con gái là cháu N. và một đồng nghiệp của chị H. tên là M. đang đến chơi nhà.

    Sau khi chém ba người, đối tượng đổ xăng ra nền nhà, châm lửa đốt nhà rồi lên xe máy bỏ đi. Hậu quả, cả ba nạn nhân đều phải đưa vào bệnh viện điều trị, cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, chị H. đã tử vong sau đó. Cháu Đỗ Thị Bích N. cũng bị thương nặng, còn chị M. bị thương nhẹ. Con gái của chị H. bị tụ máu ở đầu, đứt gân tay và đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Chị M. chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay, được sơ cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Sóc Sơn.

    Sau khi gây án, Bình điều khiển xe máy đến cánh đồng ngô, thôn Phù Mã, xã Phù Linh, Sóc Sơn, Hà Nội tự sát.

    Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong công việc nên Bình đã cầm dao đến nhà chị H. thực hiện hành vi như trên. Sau khi gây án, Bình bỏ đi rồi dùng chính con dao phay để tự sát.

    Vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

    Vũ Đậu (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ha-noi-xac-dinh-nguyen-nhan-ban-dau-vu-chem-3-nguoi-thuong-vong-o-soc-son-a235452.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan