+Aa-
    Zalo

    Đau khổ vì cưỡng bức xong mới phát hiện nạn nhân nhiễm HIV

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Tên tội phạm tại Úc rơi vào trạng thái đau khổ và tuyệt vọng khi phát hiện ra nạn nhân bị mình cưỡng hiếp dương tính với HIV.

    (ĐSPL) - Tên tội phạm đến từ Úc rơi vào trạng thái đau khổ và tuyệt vọng khi phát hiện ra nạn nhân bị mình cưỡng hiếp dương tính với HIV.

    Philip Donald Jason đã bị buộc tội hiếp dâm, trộm cắp sau khi “vượt rào” với một người đàn ông ở Brisbane (Úc) vào tháng 6 năm ngoái.

    Lúc đầu, cả hai đã quyết định “ân ái” lãng mạn cùng nhau, nhưng sau đó nạn nhân đã yêu cầu Jason dừng lại. Tuy nhiên, gã đàn ông 48 tuổi Jason đã quyết định hãm hiếp nạn nhân mà không dùng biện pháp an toàn.

    hiep-dam

    Jason rơi vào trạng thái đau khổ và tuyệt vọng khi phát hiện ra nạn nhân bị mình cưỡng hiếp dương tính với HIV.


    Những tưởng chuyện sẽ kết thúc ở đây. Nhưng sau khi bị bắt, Jason lại được thông báo rằng bạn tình của hắn dương tính với HIV. Tin này như “sét đánh ngang tai” khiến hắn trở nên suy sụp và tuyệt vọng.

    May thay, sau 6 tháng kiểm tra y tế, kết quả là Jason không bị dính virus tử thần. Luật sư bào chữa của hắn ta cũng xin tòa án đưa thông tin tên này bị suy sụp vì lo sợ nhiễm HIV vào tình tiết giảm nhẹ. Kết quả, Jason bị kết án hai năm rưỡi tù giam. Đây cũng là hành vi phạm tội tình dục đầu tiên của hắn.

    THÙY NGUYỄN(Theo Metro)

    Xem thêm video:

    [mecloud]zyAj8Y70Rp[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dau-kho-vi-cuong-buc-xong-moi-phat-hien-nan-nhan-nhiem-hiv-a105940.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.