+Aa-
    Zalo

    Đè bẹp West Ham, Man City đạt cột mốc 100 bàn thắng tại Premier League

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Man City đã xác lập nên cột mốc ngoạn mục với 102 bàn thắng ở Premier League.

    Man City đã xác lập nên cột mốc ngoạn mục với 102 bàn thắng ở Premier League.

    Đánh bại West Ham 4-1, Man City đã cán mốc 30 trận thắng ở Premier League mùa này, cân bằng kỷ lục về số trận thắng trong một mùa giải Premier League với 38 vòng mà Chelsea lập ở mùa giải 2016-17.

    Điều đáng nói là đội bóng của Pep vẫn còn cơ hội phá kỷ lục này, bởi họ vẫn còn 3 trận đấu nữa, và đều chỉ phải gặp những đối thủ khá “mềm” là Huddersfield (06/05), Brighton (09/05), và Southampton (13/05). 

    Man City dễ dàng đánh bại West Ham

    Được biết, những bàn thắng của Leroy Sane, Pablo Zabaleta, Gabriel Jesus và Fernandinho đã giúp Man City đạt 102 bàn thắng tại Premier League – trở thành đội bóng đầu tiên chạm tới cột mốc đáng nể này trong thời gian nhanh nhất.

    Trong suốt chiều dài lịch sử của giải đấu, đây mới là lần thứ 4 có 1 đội bóng vượt ngưỡng 100 bàn thắng ghi được trong 1 mùa giải Premier League. Chelsea là đội đầu tiên xác lập kỷ lục này vào mùa giải 2009/10 trong khi City và Liverpool lần lượt đạt mốc 102 và 101 trong cảnh cạnh tranh gắt gao danh hiệu vô địch mùa giải 2013/14.

    Trong quá khứ, đội bóng duy nhất từng đạt được thành tích 100 bàn nhanh hơn Man City là Everton của mùa giải 1931-32, tuy nhiên, vào thời điểm đó, luật bóng đá thế giới cũng nhiều điểm khác biệt so với hiện nay, vả lại Premier League cũng chưa ra đời. Nói cách khác, Man City đang là "ông vua" của kỷ lục này tại Premier League.

    H.V (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-bep-west-ham-man-city-dat-cot-moc-100-ban-thang-tai-premier-league-a228035.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan