+Aa-
    Zalo

    Đề nghị truy tố kẻ đốt xác người tình, cướp tài sản

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi giết người tình lớn hơn 14 tuổi, hung thủ máu lạnh đã chở thi thể nạn nhân sang tỉnh Bình Dương để đốt xác phi tang.

    Sau khi giết người tình lớn hơn 14 tuổi, hung thủ máu lạnh đã chở thi thể nạn nhân sang tỉnh Bình Dương để đốt xác phi tang.

    VKSND TP HCM cho biết, đã nhận được kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đề nghị truy tố bị can Lê Trung Hiếu (SN 1979), ngụ quận Gò Vấp (TP.HCM) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.

    Đề nghị truy tố kẻ đốt xác người tình, cướp tài sản

    Đối tượng Lê Trung Hiếu lúc bị bắt. Ảnh: P.D

    Kết luận nêu rõ: Sáng 2/2/2013, một số công nhân đi làm, đã phát hiện thi thể một phụ nữ bị đốt cháy ở bãi đất thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương). Công an vào cuộc và xác định nạn nhân là Trương Thị Mỹ Hạnh (SN 1965), ngụ quận 12 (TP HCM), bị giết trước khi đốt.

    Sau 21 ngày điều tra, ngày 21/2/2013, Công an Bình Dương đã ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Trung Hiếu và bàn giao cho Công an TP HCM xử lý, vì địa bàn gây án thuộc quận quận 12, TP HCM.

    Tại cơ quan công an, Hiếu khai, mặc dù đã có vợ con nhưng vẫn sống chung như vợ chồng với bà Hạnh.

    Thấy bà Hạnh đeo nhiều vàng, nên Hiếu lên kế hoạch đợi thời cơ thuận tiện sẽ giết và chiếm đoạt tài sản. Khoảng 20h ngày 31/1/2013, sau khi giết chết người tình, Hiếu cho thi thể vào bao tải rồi chở sang tỉnh Bình Dương, sau đó mua 10 lít xăng đốt.

    Tổng số tài sản Hiếu chiếm đoạt gồm xe máy, đồng hồ, dây chuyền 10 chỉ vàng và một bộ vòng vàng Cimen 10 chiếc.

    Nguyễn Hương(theo Người lao động)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-nghi-truy-to-ke-dot-xac-nguoi-tinh-cuop-tai-san-a23904.html
    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    (ĐSPL) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, hiện tại cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ ở số 706, tổ 11, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Người gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là Hoàng Quang Tiếp (SN 1983, ở tỉnh Thái Nguyên, tạm trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    Thảm án giết “người tình” rồi tự tử vì cuồng ghen

    (ĐSPL) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, hiện tại cơ quan này đang thụ lý điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại phòng trọ ở số 706, tổ 11, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Người gây ra vụ án mạng kinh hoàng này là Hoàng Quang Tiếp (SN 1983, ở tỉnh Thái Nguyên, tạm trú huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

    Giết người tình vì... không nghe máy

    Giết người tình vì... không nghe máy

    Trong một lần điện thoại cho người tình mà không thấy trả lời, người đàn ông liền đi tìm kiếm. Khi ngang qua một quán ăn, thấy đối tượng của mình đang ngồi với người đàn ông lạ, kẻ cuồng ghen liền rút dao truy sát. Những nhát dao lạnh lùng của kẻ thủ ác khiến cho nạn nhân gục trên vũng máu.

    Giết người tình rồi tự tử :  Hung thủ vẫn mong chết cùng người tình?!

    Giết người tình rồi tự tử : Hung thủ vẫn mong chết cùng người tình?!

    (ĐSPL) - Bất chấp sự phản đối của gia đình, hắn quyết tâm đi theo tiếng gọi của tình yêu và ai cũng nghĩ họ sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng rồi một lần nữa, người đàn ông si tình ấy lại dứt áo ra đi theo tình yêu mới. Và khi tình yêu không được như ý muốn, hắn đã nhẫn tâm giết người tình rồi tự tử.