+Aa-
    Zalo

    Đề xuất thành lập Ủy ban quốc gia về tài nguyên, môi trường biển

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Ngày 8/4, Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đã diễn ra tại TP Nha Trang.

    (ĐSPL) - Ngày 8/4, tại TP Nha Trang, đại diện lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi Cục biển và hải đảo của 28 tỉnh, thành phố ven biển đã tham dự Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

    Hội thảo do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức, tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển cho rằng, đã có sự chồng chéo trong quản lý giữa các cấp, các ngành. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, việc sửa đổi và nâng tầm pháp lý những quy định hiện hành về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo, đồng thời bổ sung các quy định còn thiếu để xây dựng và ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo là rất cần thiết và là yêu cầu thực tiễn khách quan.

    Đề xuất thành lập Ủy ban quốc gia về tài nguyên, môi trường biển
    Hội thảo tham vấn góp ý dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

    Dự thảo 2 Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có 96 điều và 10 chương cụ thể như: Những quy định chung; Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; Điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học…. Hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo...

    Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những nội dung: Phạm vi điều chỉnh và kết cấu của dự thảo luật; công tác thanh tra, giám sát tổng hợp; quy hoạch sử dụng biển; phạm vi vùng bờ; trách nhiệm của địa phương trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo; đề xuất thành lập Ủy ban quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo... Qua đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn chỉnh dự thảo Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo trình Chính phủ vào tháng 6/2014 và Quốc hội vào cuối năm 2014.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-thanh-lap-uy-ban-quoc-gia-ve-tai-nguyen-moi-truong-bien-a28568.html
    Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có lãnh đạo mới

    Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có lãnh đạo mới

    Ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trao Quyết định số 1666/QĐ-BT ngày 5-9-2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho ông Nguyễn Thành Minh, nguyên là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có lãnh đạo mới

    Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam có lãnh đạo mới

    Ngày 5-9, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang đã trao Quyết định số 1666/QĐ-BT ngày 5-9-2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ nhiệm chức danh Tổng cục trưởng Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho ông Nguyễn Thành Minh, nguyên là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    Tây Nguyên: Khai thác tràn lan tài nguyên khoáng sản

    Tây Nguyên: Khai thác tràn lan tài nguyên khoáng sản

    Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản ở các tỉnh Tây Nguyên đã từng bước được tăng cường. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn còn vướng một số bất cập, hạn chế. Đó là, tình trạng khai thác khoáng sản trái pháp luật như vàng sa khoáng, đá quý, đá chẻ, cát xây dựng…, gây ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến an ninh trật tự nhưng các ngành chức năng vẫn chưa có các biện pháp hữu hiệu ngăn chặn triệt để.

    Xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm môi trường

    Xử lý nhiều doanh nghiệp vi phạm môi trường

    Những năm gần đây, tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các tổ chức, doanh nghiệp ngày càng tinh vi, gia tăng, diễn biến phức tạp, gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường và đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian 6 tháng đầu năm 2013 lực lượng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường đã phát hiện 6.347 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, tăng 55,95\% so với cùng kỳ năm 2012.