+Aa-
    Zalo

    Đề xuất xử phạt cả xe buýt thường lấn làn buýt nhanh BRT

    • DSPL

    (ĐS&PL) - (ĐSPL) - Đại diện CSGT Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những phương tiện vi phạm, kể cả xe buýt thường cố tình đi vào làn xe buýt

    (ĐSPL) - Đại diện CSGT Hà Nội cho biết, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những phương tiện vi phạm, kể cả xe buýt thường cố tình đi vào làn xe buýt nhanh.

    Báo Tiền phong đưa tin, theo thống kê từ Xí nghiệp buýt nhanh BRT Hà Nội, trong 5 ngày đầu vận hành (1/1/2017 – 5/1/2017), bình quân mỗi ngày buýt nhanh BRT đã thực hiện 358 lượt xe, đạt 100% kế hoạch, vận chuyển được 53.610 lượt hành khách, bình quân 32 khách/chuyến.

    Theo ghi nhận của phóng viên trên các tuyến BRT trong nhiều ngày, dù không phải giờ cao điểm vẫn có nhiều phương tiện, chủ yếu là xe máy đi vào đường dành cho buýt BRT. Cá biệt, có trường hợp xe máy lấn làn, “tạt đầu” xe buýt BRT.

    Các phương tiện lấn làn xe buýt nhanh sẽ bị xử phạt, kể cả buýt thường. (Ảnh: VnExpress)

    Trao đổi với Tiền phong, Thượng tá Nguyễn Văn Tòng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Trong những ngày đầu triển khai buýt nhanh BRT, đơn vị không xử phạt các phương tiện vi phạm mà chỉ tập trung nhắc nhở, tuyên truyền. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt đối với những phương tiện vi phạm, kể cả xe buýt thường cố tình đi vào làn xe buýt nhanh.

    Về hình thức phạt, lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, sẽ áp dụng cả hình thức phạt “nguội” qua camera giao thông.

    Trước đó, thông tin từ VnExpress cho hay, xe buýt nhanh (BRT) đã chính thức đi vào hoạt động từ 1/1. Theo phương án phân luồng, xe buýt nhanh ở Hà Nội sẽ chạy trên đường riêng, bao gồm tuyến Ba La - Quang Trung (quận Hà Đông) - Lê Trọng Tấn (quận Hà Đông) - đường trục Bắc Hà Đông - Tố Hữu - Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ - nút Giang Văn Minh - Cát Linh.

    Tại đoạn Yên Nghĩa - Ba La; Giang Văn Minh - Kim Mã và Kim Mã - Giảng Võ do không bố trí làn riêng, xe buýt nhanh sẽ chạy chung với các phương tiện khác.

    Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định:

    Đối với người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô

    – Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng nếu:

    Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước

    – Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng nếu:

    Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định; chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc;

    – Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng nếu:

    Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái;

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/de-xuat-xu-phat-ca-xe-buyt-thuong-lan-lan-buyt-nhanh-brt-a177433.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan