+Aa-
    Zalo

    Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, hai thanh niên còn đuổi đánh CSGT

    (ĐS&PL) - Khi cảnh sát dừng xe để kiểm tra hành chính, 2 thanh niên không chấp hành, lao vào tấn công 2 CSGT.

    Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân, TP.HCM, tạm giữ hình sự Đỗ Thành Công (24 tuổi, quê Bình Dương) và Nguyễn Chí Bảo (22 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Tri thức trực tuyến dẫn kết quả điều tra xác định, khoảng 16h40 ngày 10/12, 2 cán bộ CSGT quận Bình Tân phát hiện Bảo và Công chạy xe máy không đội nón bảo hiểm làm nhiệm qua ngã tư Bốn Xã, phường Bình Hưng Hòa A.

    Theo nhà chức trách, khi cảnh sát dừng xe để kiểm tra hành chính, 2 thanh niên không chấp hành, lao vào tấn công 2 CSGT. Người dân xung quanh can ngăn, hỗ trợ tổ công tác khống chế 2 người này.

    Tại cơ quan điều tra, 2 thanh niên này khai đã uống nhiều bia, chạy xe máy không đội nón bảo hiểm. Bị cảnh sát dừng xe kiểm tra, họ không kìm chế được bản thân, hành hung người thi hành công vụ.

    di xe may khong doi mu bao hiem hai thanh nien con duoi danh csgt
    Hai đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh: Zing)

    Trong một vụ việc liên quan, theo Thanh niên, ngày 10/12, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) đang làm việc với Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Giồng Trôm, Bến Tre) để làm rõ về hành vi điều khiển xe máy khi có nồng độ cồn cao trong máu và tông xe trực diện vào một CSGT đang làm nhiệm vụ.

    Vào khoảng 22h50 ngày 9/12, Tổ công tác của Công an H.Châu Thành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong khu tái định cư Quới Sơn (thuộc ấp Quới Thạnh Đông, xã Quới Sơn).

    Tại đây, lực lượng tuần tra phát hiện xe máy BS 71B2 - 132.31 do Hiếu điều khiển chở theo Đ.A.H. (19 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) có biểu hiện vi phạm giao thông nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

    Lúc này, trung úy Trần Văn Sang, cán bộ Đội CSGT Cảnh - trật tự và thượng úy Nguyễn Minh Tiến, cán bộ Đội điều tra tổng hợp Công an H.Châu Thành, yêu cầu Hiếu xuống xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

    di xe may khong doi mu bao hiem hai thanh nien con duoi danh csgt2

    Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an)

    Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà còn tăng ga vượt lên tông xe trực diện vào trung úy Sang làm anh này té ngã xuống đường, bị thương ở tay, vùng bụng và lưng.

    Khi trung úy Sang té ngã, Hiếu tiếp tục tông xe vào trung úy Sang rồi điều khiển xe bỏ chạy. Tổ công tác đã kịp thời khống chế, đưa Hiếu đến cơ quan công an làm việc.

    Tại đây, Hiếu thừa nhận bản thân đã uống rượu, bia. Khi bị công an yêu cầu dừng xe, Hiếu sợ bị kiểm tra nồng độ cồn nên điều khiển xe bỏ chạy. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Hiếu là 0.5mg/lít khí thở.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/di-xe-may-khong-doi-mu-bao-hiem-hai-thanh-nien-con-duoi-danh-csgt-a560080.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan