+Aa-
    Zalo

    Dịch Covid-19 ở Trung Quốc: Số bệnh nhân được chữa khỏi cao gấp 20 lần số ca nhiễm mới

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Trong ngày 3/3, Trung Quốc đã có 2.652 người nhiễm SARS-CoV-2 được chữa khỏi, cao gấp 20 lần so với số ca nhiễm mới được xác nhận cùng ngày.

    Trong ngày 3/3, Trung Quốc đã có 2.652 người nhiễm SARS-CoV-2 được chữa khỏi, cao gấp 20 lần so với số ca nhiễm mới được xác nhận cùng ngày.

    Số bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 được chữa khỏi cao hơn 20 lần số ca nhiễm mới trong ngày 3/3. Ảnh: Tân Hoa Xã

    Tân Hoa Xã ngày 4/3 dẫn dữ liệu từ Ủy ban Y tế Trung Quốc cho biết, tròng vòng 24h ngày 3/3 đã có thêm 119 ca nhiễm mới và 38 trường hợp tử vong (37 ở Hồ Bắc và 1 ở Nội Mông) do virus SARS-CoV-2 được xác nhận.

    Bên cạnh đó, có 2.652 trường hợp đã được chữa khỏi và xuất viện, cao hơn 20 lần so với số ca nhiếm mới cùng ngày.

    Kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh đến hết ngày 3/3, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 80.270 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 2.981 trường hợp tử vong, 49.856 bệnh nhân được chữa khỏi và hiện tại còn 27.433 ca nhiễm đang được chữa trị (gồm 6.416 ca nghiêm trọng).

    Trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những dấu hiệu tiến triển tích cực tại Trung Quốc, thì tình hình trên thế giới lại ngày càng phức tạp.

    Tính đến thời điểm 6h sáng 4/3, hơn 12.000 ca nhiễm và ít nhất 223 ca tử vong vì virus SARS-CoV-2 đã được ghi nhận trên gần 80 quốc gia và các vùng lãnh thổ ngoài khu vực Trung Quốc đại lục.

    Iran, nơi được coi là vùng tâm dịch ở khu vực Trung Đông đã ghi nhận 77 trường hợp tử vong do  Covid-19. Đại sự quán Trung Quốc tại Iran cho biết, Iran sẽ dịch phác đồ điều trị y tế của Trung Quốc sang tiếng Ba Tư và phát hành ra công chúng. Ngoài ra cũng trong ngày 3/3 (giờ địa phương), một nhóm chuyên gia y tế Trung Quốc cũng đã đặt chân đến Tehran.

    Theo China Daily, Tổ chức Y tế thế giới WHO đánh giá rất cao cách làm của Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh sẽ duy trì liên hệ chặt chẽ với các chuyên gia Trung Quốc ở Iran, kết hợp với những kinh nghiệm chống dịch của Trung Quốc, để cùng đưa ra phương án ngăn chặn bệnh dịch thích hợp.

    Hoa Vũ (Theo Tân Hoa Xã, China Daily)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dich-covid-19-o-trung-quoc-so-benh-nhan-duoc-chua-khoi-cao-gap-20-lan-so-ca-nhiem-moi-a313965.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan