+Aa-
    Zalo

    Điểm chuẩn đại học năm 2023 tăng hay giảm?

    (ĐS&PL) - Theo dự kiến của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 sẽ được công bố vào 8h ngày 18/7.

    Pháp luật và Xã hội thông tin, theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng mầm non 2023 của Bộ GD&ĐT, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công bố vào 8h ngày 18/7. Từ 10 - 30/7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển (từ 31/7 đến 6/8).

    Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22/8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6/9 (muộn hơn so với dự kiến 7 ngày).

    Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ GD&ĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hôm 25/7. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào ngày 27, 28, 29/6. Trong đó, ngày 27/6 là ngày làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tổ chức coi thi tốt nghiệp THPT vào 2 ngày 28 và 29/6.

    ket qua thi tot nghiep thpt nam 2023 se duoc cong bo vao ngay 1872
    Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Pháp luật và Xã hội.

    Theo thông tin của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, hiện nay, các Sở GD&ĐT triển khai công tác chấm thi đảm bảo chất lượng, theo đúng tiến độ thời gian, tuân thủ đúng đáp án Bộ GD&ĐT đã công bố. 

    Dự đoán điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023, một số giáo viên cho biết với đề thi năm nay sẽ ít có điểm 10 và sẽ tăng so với năm ngoái. 

    Trong đó, thầy Hà Văn Vụ - giáo viên Văn Trường THPT Lê Thánh Tôn, quận 7, TP.HCM, nhận định: "Với đề thi này, phổ điểm chủ yếu sẽ là tầm 3-4 điểm, tương đương và có thể thấp hơn so với năm 2022. Học sinh trung bình được khoảng 4 điểm. Học sinh khá được khoảng 7-8 điểm. Học sinh hoàn toàn có thể đạt  9 - 9,6  điểm và số lượng điểm 9 - 9,6 năm nay sẽ cao. Phổ điểm toàn bài dự đoán sẽ nằm ở khung 5,5-6,5 điểm".

    Với môn tiếng Anh, nhiều giáo viên cho biết năm nay học sinh hoàn toàn có thể đạt 9 - 9,6  điểm và số lượng điểm 9 - 9,6  sẽ tương đối nhiều.

    Bên cạnh đó, thầy Nguyễn Công Chính, tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, hiện là giáo viên Toán ở Hà Nội nhận định: "Học sinh khá được khoảng 8 - 8,5 điểm môn Toán. Dự đoán số điểm 8 tương đối nhiều. Học sinh phải thực sự xuất sắc mới có thể đạt 9 - 10 điểm nhưng dự kiến số điểm 10 sẽ không nhiều và không dễ dàng".

    "Với môn Sinh học, dự đoán điểm trung bình là 5.02 điểm, điểm trung vị là 4.75 điểm. Những học sinh ở mức độ học lực môn Sinh học trung bình thì có thể được từ 3-5 điểm; những học sinh khá có thể dễ dàng đạt trên 5 đến 7 điểm. Tuy nhiên, số học sinh đạt điểm cao từ 9 điểm trở lên sẽ giảm xuống", thầy Nguyễn Duy Khánh, giáo viên Sinh học tại Hà Nội cho hay, theo Dân Việt.

    Cũng theo báo Dân Việt, nhận định về điểm thi năm 2023 Ths Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Công thương TP.HCM cho hay: "Điểm chuẩn của thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có tính phân hóa cao hơn năm ngoái ở các môn như Toán, Vật lý, Anh văn do đề thi có tính phân hóa cao. Do đó điểm chuẩn của các trường đại học sẽ thấp và bằng năm ngoái, 2022. Cụ thể, các trường top giữa thì thấp hơn năm ngoái khoảng chừng 1,0 điểm, các trường top trên thì có ngành sẽ thấp hơn năm ngoái khoảng từ 0,5 - 1,0 điểm và có ngành tương đương năm ngoái. Còn các trường hàng năm xét tuyển tương đương "điểm sàn' thì năm nay cũng vậy, do mức điểm năm nay thi tốt nghiệp THPT đã có tính phân hóa cao hơn năm 2022".

    Ths Sơn cho hay, trường dành cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT là 50 - 60%, tức là từ 3.150 - 3.780 chỉ tiêu. Dự đoán là mức điểm trúng tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ thấp hơn năm 2022 từ 0,5 - 1,5 điểm, tức là từ 16 - 23 điểm vì năm nay trường đã tăng chỉ tiêu.

    PGS.TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ đề thi năm nay phân hóa mạnh, tức thí sinh đạt được 9-10 điểm rất khó còn phổ điểm trung bình khá sẽ nhiều. Với đề thi như vậy, mức điểm chuẩn 23-25 điểm sẽ rất nhiều và điểm chuẩn đại học năm nay tương đương năm ngoái hoặc tăng một chút.

    Phương Linh(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/diem-chuan-dai-hoc-nam-2023-tang-hay-giam-a582193.html
    Kiên Giang: Trường THPT huyện U Minh Thượng nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập với mô hình học tập trải nghiệm bằng việc ứng dụng với kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

    Kiên Giang: Trường THPT huyện U Minh Thượng nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập với mô hình học tập trải nghiệm bằng việc ứng dụng với kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

    Nhằm mục tiêu vận dụng sáng tạo mở ra tư duy mới, sinh khí mới, trong quản lý giảng dạy và học tập tại trường, ban Giám hiệu trường đã thống nhất triển khai mô hình học tập trải nghiệm giúp học sinh các cấp học lĩnh hội tri thức mở ngoài giới hạn của lớp học truyền thống, thói quen cố hữu để khám phá chính mình trong môi trường học tập ở bậc THPT ở vùng xa trung tâm tỉnh.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Kiên Giang: Trường THPT huyện U Minh Thượng nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập với mô hình học tập trải nghiệm bằng việc ứng dụng với kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

    Kiên Giang: Trường THPT huyện U Minh Thượng nâng cao chất lượng quản lý, giảng dạy và học tập với mô hình học tập trải nghiệm bằng việc ứng dụng với kỹ thuật trồng, chăm sóc hoa mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

    Nhằm mục tiêu vận dụng sáng tạo mở ra tư duy mới, sinh khí mới, trong quản lý giảng dạy và học tập tại trường, ban Giám hiệu trường đã thống nhất triển khai mô hình học tập trải nghiệm giúp học sinh các cấp học lĩnh hội tri thức mở ngoài giới hạn của lớp học truyền thống, thói quen cố hữu để khám phá chính mình trong môi trường học tập ở bậc THPT ở vùng xa trung tâm tỉnh.