+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới vụ cháy quán karaoke An Phú, 32 người thiệt mạng

    (ĐS&PL) - Do còn một số vấn đề cần làm rõ, TAND tỉnh Bình Dương đã trả hồ sơ cho VKSND tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú làm 32 người tử vong xảy ra hồi tháng 9/2022.

    Liên quan đến vụ án cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (phường An Phú, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương), mới đây TAND tỉnh Bình Dương vừa trả hồ sơ vụ án về VKSND tỉnh Bình Dương, đề nghị điều tra bổ sung một số vấn đề liên quan đến vụ án này.

    Nguồn tin cho biết, trước đó, vào cuối năm 2023, VKSND tỉnh Bình Dương đã hoàn tất cáo trạng và có quyết định truy tố các bị can, đồng thời chuyển hồ sơ vụ án đến TAND tỉnh Bình Dương để xét xử theo quy định của pháp luật.

    Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ, đến ngày 1/3 vừa qua, TAND tỉnh đã trả lại hồ sơ. Sau đó, VKSND tỉnh này cũng trả lại hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung theo đề nghị.

    Trước đó, VKSND tỉnh Bình Dương cũng đã trả hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương để điều tra bổ sung, sau đó 2 cựu cán bộ công an đã bị khởi tố.

    dien bien moi qua trinh dieu tra vu chay quan karaoke an phu 32 nguoi thiet mang
    Quán karaoke An Phú nơi xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng hồi tháng 9/2022. Ảnh: VietNamnet.

    Như vậy, tính đến nay vụ án nghiêm trọng này đã 3 lần bị trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung. Theo cơ quan chức năng, thời hạn điều tra lại trong vòng 1 tháng.

    Liên quan đến vụ án này, báo Người lao động đưa tin, sau khi xảy ra vụ cháy, chủ quán karaoke An Phú đã hỗ trợ cho các nạn nhân tổng số tiền chi phí mai táng gần 3 tỷ đồng, mức thấp nhất 80 triệu đồng/nạn nhân và cao nhất 103 triệu đồng/nạn nhân. Nhiều gia đình chấp nhận số tiền hỗ trợ mai táng và không yêu cầu bồi thường gì thêm.

    Có một số người thân nạn nhân đề nghị bồi thường thêm số tiền lớn, thấp nhất 150 triệu đồng/trường hợp và cao nhất là 3,5 tỷ đồng/trường hợp. Tổng số tiền gia đình yêu cầu bồi thường thêm khoảng 27 tỷ đồng.

    Ngoài ra, một số trường hợp yêu cầu chủ quán karaoke An Phú phải hỗ trợ hàng tháng từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng/người cho cha, mẹ già của nạn nhân.

    Cũng liên quan đến việc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, một công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã chi trả 2,4 tỷ đồng cho gia đình anh N.C.V (37 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương). Anh V. là nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú.

    Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Dương cũng đã nêu rõ hành vi phạm tội của chủ quán là Lê Anh Xuân và 4 cựu cán bộ công an dẫn tới thảm họa cháy quán karaoke, khiến 32 người tử vong.

    4 cựu cán bộ công an này gồm: Vũ Trường Sơn; Phạm Quốc Hùng; Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Duy Linh.

    Tuy nhiên, bị can Linh đã qua đời hồi tháng 6/2023 do bệnh lý. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra bị can Linh. Đến nay, cáo trạng truy tố 4 bị can. 3 bị can Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng, Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    Bảo An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-vu-chay-quan-karaoke-an-phu-32-nguoi-thiet-mang-a613943.html
    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Trả lời phần chất vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra ngày 11/3, cựu phó tổng giám đốc SCB - bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã bày tỏ sự thất vọng trước lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung khẳng định đã đặt niềm tin nhầm chỗ khi từng "thần tượng" bà Trương Mỹ Lan.

    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu phó tổng giám đốc SCB tự trách bản thân vì đặt niềm tin nhầm chỗ

    Trả lời phần chất vấn tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát diễn ra ngày 11/3, cựu phó tổng giám đốc SCB - bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã bày tỏ sự thất vọng trước lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo Dung khẳng định đã đặt niềm tin nhầm chỗ khi từng "thần tượng" bà Trương Mỹ Lan.