+Aa-
    Zalo

    Diễn biến mới vụ gần 100 xe khách đổ ra Hà Nội phản đối phân tuyến

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức mới nhất liên quan đến vụ gần 100 xe khách đổ ra Hà Nội phản đối phân tuyến, các nhà xe đã từ chối trao đổi với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và yêu cầu được đối t

    Tin tức mới nhất liên quan đến vụ gần 100 xe khách đổ ra Hà Nội phản đối phân tuyến, các nhà xe đã từ chối trao đổi với Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và yêu cầu được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Hà Nội.

    Theo tin tức báo TTXVN đăng tải, sáng ngày 28/2, gần 100 xe khách của các doanh nghiệp Thái Bình, Nam Định đã chạy xe không, từ chối chở khách để lên Hà Nội đình công phản đối lệnh điều chuyển tuyến vận tải của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội. Đặc biệt, trên xe treo banner với dòng chữ "Đề nghị Chính phủ cứu các nhà xe chúng tôi".

    Một nhà xe ở Thái Bình cho biết, việc điều chuyển luồng tuyến khiến lượng khách quá ít bởi lộ trình luồng tuyến bị thay đổi. Chưa kể chi phí vào bến mới tại Nước Ngầm cao hơn rất nhiều so với bến Mỹ Đình và thực tế hiện nay các doanh nghiệp đang phải "gồng mình" gánh lỗ để duy trì hoạt động.

    "Riêng nhà xe của tôi mỗi tháng lỗ 18-20 triệu/xe, trong khi chúng tôi có 16 xe. Các nhà xe khác lỗ 30-40 triệu đồng/xe/tháng”, báo VnExpress dẫn lời ông Phạm Văn Tuyên, chủ nhà xe tuyến Nam Định- Hà Nội.

    Xe khách phản đối phân tuyến. Ảnh: Dân Trí

    Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Tuyển, Phó trưởng phong Quản lý vận tải, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, đã yêu cầu đại diện các nhà xe đối thoại với lãnh đạo Sở GTVT nhưng nhà xe không chấp thuận. "Họ yêu cầu đối thoại trực tiếp với lãnh đạo thành phố", ông Tuyển nói. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết thêm, để đảm bảo an toàn, trật tự giao thông, lực lượng chức năng đã được điều động đến 3 bến xe của thành phố để trực chiến.

    Theo báo VnExpress, Giám đốc Sở Giao Thông Hà Nội Vũ Văn Viện cho hay Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Giao thông chủ trì, phối hợp với Hà Nội để đối thoại với các doanh nghiệp và báo cáo Thủ tướng trước 10/3.

    “Tôi đề nghị các doanh nghiệp phải thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng và các quy định pháp luật. Việc làm hôm nay của các doanh nghiệp là không đúng quy định. Chúng ta có quyền khiếu nại, kiến nghị nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật”, báo VnExprss dẫn lời ông Viện.

    Ông Viện cũng cho hay, Sở đã báo cáo với Chủ tịch Hà Nội, Bộ Giao thông các vấn đề liên quan, và Thứ trưởng Giao thông Nguyễn Hồng Trường sẽ làm việc với các nhà xe vào chiều mai (1/3).

    Từ 2/1, Hà Nội điều chuyển các tuyến của tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Hà Tĩnh, Nam Định, Nghệ An, Thái Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình hoạt động tại bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, Trôi, Phùng, về bến xe Nước Ngầm.

    Các tuyến của tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái hoạt động tại bến xe Nước Ngầm, Giáp Bát, Yên Nghĩa, về bến xe Mỹ Đình.

    Các tuyến của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Nông, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Sơn La, Thanh Hóa (các huyện Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Quán Lào, Thọ Xuân, Yên Cát đi theo đường Hồ Chí Minh) hoạt động tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Gia Lâm, Nước Ngầm, về bến xe Yên Nghĩa.

    Các tuyến của tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn hoạt động tại các bến xe Yên Nghĩa, Nước Ngầm, Sơn Tây, về bến xe Gia Lâm.

    Tổng hợp

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dien-bien-moi-vu-gan-100-xe-khach-do-ra-ha-noi-phan-doi-phan-tuyen-a182464.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan